Quận Ba Đình: Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy cho cơ sở, người dân

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 6/8, UBND phường Điện Biên (quận Ba Đình, TP Hà Nội) tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phường năm 2022.

Một tình huống chữa cháy trong hội thao tại phường Điện Biên, quận Ba Đình.
Một tình huống chữa cháy trong hội thao tại phường Điện Biên, quận Ba Đình.

Thành phần các đội tuyển tham dự là lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng của 8 tổ dân phố, đội thi phòng cháy chữa cháy của cơ quan, đơn vị và người dân sinh sống trên địa bàn phường Điện Biên.

Các đội tuyển tham dự hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phường Điện Biên năm 2022.
Các đội tuyển tham dự hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phường Điện Biên năm 2022.

Trước buổi lễ khai mạc, các đại biểu tham dự hội thao đã dành phút mặc niệm để tri ân 3 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.  

Phó Chủ tịch UBND phường Điện Biên Nguyễn Xuân Minh trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự. 
Phó Chủ tịch UBND phường Điện Biên Nguyễn Xuân Minh trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự. 

Phát biểu khai mạc hội thao, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Biên Nguyễn Xuân Minh cho biết, phường Điện Biên nằm ở vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội của Thủ đô và quận Ba Đình; nằm trong địa bàn A1 gần Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Vì vậy, công tác PCCC và CNCH luôn là nhiệm vụ quan trọng mà Đảng ủy – UBND phường đặc biệt quan tâm.

UBND phường Điện Biên tổ chức Hội thảo phòng cháy chữa cháy và mở rộng đối với các đơn vị trên toàn địa bàn phường nhằm mục đích nâng cao ý thức, hiểu biết và kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở.

Tình huống cứu người bị nạn trong môi trường khói, khí độc.
Tình huống cứu người bị nạn trong môi trường khói, khí độc.

“Thông qua Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác PCCC và CNCH, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và tự giác chấp hành các quy định về PCCC, phát huy tốt phương châm “bốn tại chỗ” xử lý nhanh, hiệu quả các sự cố cháy, nổ ngay từ ban đầu” – Phó Chủ tịch UBND phường Điện Biên Nguyễn Xuân Minh nhấn mạnh.

Tình huống cứu người bị nạn ra khỏi môi trường khói, khí độc. 
Tình huống cứu người bị nạn ra khỏi môi trường khói, khí độc. 

Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, Phó Trưởng Công an quận Ba Đình cho biết, sau khi tổ chức hội thao tại 14 phường, sẽ chọn ra các đội thi xuất sắc nhất đại diện cho phường tham gia hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp quận năm 2022.

“Hội thao mong muốn truyền tải những kỹ năng cơ bản và thiết thực nhất giúp không chỉ lực lượng dân phòng mà chính người dân, là những người phát hiện ra đám cháy sớm nhất, có đủ kỹ năng để xử lý tốt các tình huống cháy, nổ không may xảy ra tại gia đình cũng như tại địa bàn dân cư đang sinh sống” - Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng nói.