Quận Ba Đình phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên xuống còn 1,45%

Hoa Ngân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong giai đoạn 2021-2026, quận Ba Đình đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được. Trong đó, giảm tỷ suất sinh thô xuống còn 16%; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên xuống còn 1,45%...

 Quận Ba Đình biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số-KHHGĐ năm 2021.
Ngày 19/12, UBND quận Ba Đình mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam 26/12, gặp mặt cán bộ làm công tác dân số qua các thời kỳ; đánh giá, biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) năm 2021; trao giải cuộc thi “Tìm hiểu 60 năm Dân số Việt Nam”.
Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm cho biết, những năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn 2016-2021 công tác Dân số- KHHGĐ trên địa bàn quận Ba Đình đã có nhiều chuyển bến tích cực. Với mục tiêu chuyển trọng tâm từ Dân số-KHHGĐ sang dân số và phát triển, Ban chỉ đạo Dân Số-KHHGĐ quận đã chủ động, tích cực tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề ra những giải pháp thiết thực có hiệu quả. Đơn cử như thí điểm các chương trình sàng lọc nâng cao chất lượng dân số: Sàng lọc phát hiện trẻ nghe kém, phát hiện ban đầu người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia); các chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chất lượng cao về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát hiện sớm ung thư và chiến dịch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.
Nhờ đó, mức giảm tỷ suất sinh thô, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên thay đổi hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch giao. Nhiều phường duy trì không có người sinh con thứ 3 trở lên (Đội Cấn, Trung Trực, Quán Thánh, Điện Biên). Nhiều hoạt động mới triển khai, thí điểm các mô hình chăm sóc sức khỏe người người cao tuổi tại cộng đồng được đánh giá có hiệu quả đã góp phần nâng cao chất lượng dân số và sự phát triển kinh tế - xã hội của quận cải thiện nâng cao mức sống của Nhân dân.
Trong giai đoạn 2021-2026, quận Ba Đình đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được. Trong đó, giảm tỷ suất sinh thô xuống còn 16%; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên xuống còn 1,45%; duy trì các mô hình nâng cao chất lượng dân số, bảo vệ giữ gìn sức khỏe cho cộng đồng.
Cũng tại buổi lễ, quận đã đánh giá, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số-KHHGĐ năm 2021; trao giải cuộc thi “Tìm hiểu 60 năm Dân số Việt Nam”. Buổi lễ đã phát động hưởng ứng kỷ niệm gồm 60 xe máy buộc cờ và 1 ôtô đi tuyên truyền lưu động trên trục đường chính của quận (hoạt động được tổ chức trang nghiêm đúng quy định 5k của Bộ Y tế phòng chống dịch Covid-19.
Với chủ đề “60 năm ngành Dân số - vì một Việt Nam phát triển bển vững”, quận Ba Đình đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12/2021, diễn ra từ ngày 1/12 đến hết ngày 26/12/2021 với nhiều nội dung. Đó là mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số, kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam, tổng kết công tác Dân Số-KHHGĐ năm 2021; phát động truyền thông chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam; triển lãm trưng bày “60 năm - Vì tương lai Dân số Việt Nam”; hoạt động thi đua khen thưởng; gặp mặt giao lưu cán bộ làm công tác Dân số qua các thời kỳ; tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu 60 năm Dân số Việt Nam” nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thông ngành Dân số Việt Nam (26/12/1961 -26/12/2021).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần