Quận Ba Đình phát động thi đua cao điểm chào mừng SEA Games 31

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 18/3, quận Ba Đình tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31); trao thưởng các danh hiệu thi đua cấp thành phố trong phong trào thi đua năm 2021; ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2022.

Các tập thể thuộc quận Ba Đình nhận thưởng nhận Cờ thi đua của TP Hà Nội.
Các tập thể thuộc quận Ba Đình nhận thưởng nhận Cờ thi đua của TP Hà Nội.

Từ ngày 12/5 đến 23/5/2022, tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa (quận Ba Đình) sẽ diễn ra thi đấu 3 môn trong Chương trình của SEA Games 31, gồm: Thể dục dụng cụ, Thể dục nghệ thuật, Thể dục Aerobic.

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Ba Đình là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo các yêu cầu điều kiện về chuyên môn, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Ban Tổ chức Đại hội.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến phát động thi đua cao điểm chào mừng SEA Games 31. 
Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến phát động thi đua cao điểm chào mừng SEA Games 31. 

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến phát động thi đua cao điểm chào mừng SEA Games 31. Trong đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của SEA Games nhằm nâng cao nhận thức, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc; tuyên truyền về quan điểm của Đảng về phát triển thể dục thể thao, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại”; giới thiệu, quảng bá về con người và hình ảnh Thủ đô Hà Nội, quận Ba Đình anh hùng, thanh lịch – văn minh, giàu truyền thống lịch sử.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị với phương châm “Trật tự, kỷ cương, an toàn, xanh, sạch, đẹp”; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ sôi nổi trước, trong và sau diễn ra SEA Games; đăng ký các công trình, phần việc thiết thực chào mừng SEA Games 31.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cũng đề nghị các đơn vị triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, nhằm huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đảm bảo thực hiện “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Các tập thể, cá nhân thuộc quận Ba Đình nhận Bằng khen của TP Hà Nội. 
Các tập thể, cá nhân thuộc quận Ba Đình nhận Bằng khen của TP Hà Nội. 

Tại hội nghị, phường Giảng Võ, Trúc Bạch, phòng Tư pháp quận nhận Cờ thi đua năm 2021 của TP Hà Nội; 8 tập thể, 2 cá nhân được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen; 11 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Lãnh đạo, cán bộ quận Ba Đình ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2022. 
Lãnh đạo, cán bộ quận Ba Đình ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2022. 

Nhân dịp này, quận Ba Đình phát động ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2022. Mức tham gia ủng hộ của mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thuộc quận ít nhất 1 ngày lương. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân ủng hộ tùy theo khả năng, điều kiện của mình. Thời gian ủng hộ từ nay đến hết ngày 31/5/2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần