Quận Ba Đình: Phê duyệt đầu tư, cải tạo, sửa chữa 28 thiết chế văn hoá

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhận thức sâu sắc về vị trí và vai trò của lĩnh vực văn hóa, năm 2021, quận Ba Đình đã phê duyệt kế hoạch đầu tư, cải tạo, sửa chữa 28 dự án nhà sinh hoạt cộng đồng và các thiết chế văn hóa, với tổng đầu tư trên 217 tỷ đồng.

Nhận thức sâu sắc về vị trí và vai trò của lĩnh vực văn hóa, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ 26 xác định đây là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong 7 chương trình công tác toàn khóa, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã xây dựng riêng 1 chương trình xây dựng phát triển lĩnh vực văn hóa. UBND quận Ba Đình đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để tổ chức thực hiện.

 Người dân Thủ đô luyện tập thể dục, thể thao.

Theo Phó Trưởng phòng Văn hoá – Thông tin quận Ba Đình Nguyễn Thị Tuyết Thanh, các thiết chế văn hóa và nguồn lực cho phát triển VHVN, TDTT gồm có: Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Ba Đình với nhiều cơ sở vật chất trên cơ sở hợp nhất của Trung tâm Văn hóa và Trường Thể thao thiếu niên 10/10, Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa.

Cùng với đó, trên địa bàn quận có 19 bể bơi, hơn 100 sân chơi, trong đó 57 sân chơi đã được lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời, 4 công viên, có 103 nhà sinh hoạt cộng đồng. 14 phường đều có CLB văn nghệ, CLB sức khỏe ngoài trời, CLB thơ, toàn quận có 5 cụm văn hóa – thể thao; các địa bàn dân cư có các đội văn nghệ của các chi hội đoàn thể.

Phó Trưởng phòng Văn hoá – Thông tin quận Ba Đình Nguyễn Thị Tuyết Thanh cho biết: Trong năm 2021, năm đầu tiên thực hiện chương trình 06 của Thành ủy, lại là năm dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, song quận Ba Đình đã tổ chức thành công nhiều hoạt động VHVN, TDTT với hình thức phong phú, đa dạng từ quận đến phường, tạo bầu không khí phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.

Cụ thể như các hoạt động VHVN, TDTT dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ và chính quyền quận, chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, giáo dục truyền thống với nhiều hình thức dành cho các em học sinh các cấp, các hoạt động của tuần hoạt động TDTT với nhiều giải thi đấu trên địa bàn đã tạo hiệu ứng sôi nổi và rộng khắp toàn quận.

Xây dựng các chương trình nghệ thuật chào mừng các dịp kỷ niệm, tham dự các hội thi, hội diễn do thành phố tổ chức đạt các giải thưởng lớn như Liên hoan đồng ca hợp xướng “Đảng – Mùa xuân – Dân tộc”, Liên hoan Tuyên truyền lưu động TP Hà Nội năm 2021.

Tiếp tục duy trì có hiệu quả phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phát triển thể dục, thể thao quần chúng. Năm 2021, tổ chức 26 giải thể thao quần chúng, tỷ lệ người tập luyện TDTT đạt 47%, số hộ gia đình thể thao là 37%. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, vận động viên những môn thể thao mũi nhọn của quận Ba Đình đã cố gắng, nỗ lực tham gia cuộc thi do TP tổ chức, kết quả đã giành 96 huy chương các loại.

Đối với công tác đầu tư các thiết chế văn hóa, trong năm 2021, UBND quận đã phê duyệt kế hoạch đầu tư, cải tạo, sửa chữa 28 dự án nhà sinh hoạt cộng đồng và các thiết chế văn hóa với tổng đầu tư là trên 217 tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển phong trào VHVN, TDTT, Phòng Văn hóa - Thông tin quận Ba Đình đã tập trung tham mưu các giải pháp thực hiện công tác đầu tư cho các thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng và phát triển phong trào VHVN và TDTT quần chúng; tham mưu UBND quận quan tâm phát triển giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học; phối hợp với Liên đoàn Lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn phát triển TDTT trong công nhân viên chức, lực lượng vũ trang; Thực hiện xã hội hóa TDTT; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hoá, thể thao; Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Ba Đình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần