Quận Ba Đình: Tạo thuận lợi cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại 6 điểm thi trên địa bàn, quận Ba Đình có tổng cộng 147 phòng thi và 12 phòng thi dự phòng của 6 điểm thi đã sắp xếp đúng đủ số bàn ghế theo quy định....

Với 6 điểm thi, quận Ba Đình bố trí 5 điểm chờ tổng số 22 phòng gồm các trường: Tiểu học Ba Đình (cho điểm thi THCS Ba Đình), Tiểu học Nguyễn Trung Trực (cho điểm thi THCS Nguyễn Trung Trực), Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (cho điểm thi THPT Phạm Hồng Thái và THCS Thăng Long), THCS Giảng Võ (cho điểm thi THPT Nguyễn Trãi), THCS Nguyễn Tri Phương (cho điểm thi THPT Phan Đình Phùng).

Tất cả điểm chờ đã xây dựng kế hoạch đón phụ huynh học sinh chờ đón thí sinh, bố trí sẵn sàng điều kiện cơ sở vật chất như: có điều hoà, nước uống, nước sát khuẩn, khẩu trang dự phòng… bố trí bảng chỉ dẫn, có cán bộ, nhân viên tiếp đón phụ huynh học sinh trong lúc chờ đón thí sinh nhiệt tình, chu đáo.

Tại 6 điểm thi trên địa bàn, quận Ba Đình có tổng cộng 147 phòng thi và 12 phòng thi dự phòng của 6 điểm thi đã sắp xếp đúng đủ số bàn ghế theo quy định, hệ thống đèn điện đảm bảo ánh sáng, bố trí tại mỗi phòng thi tối thiểu 4 quạt điện treo tường, các thông tin phòng thi được dán niêm yết đầy đủ (tên phòng thi, danh sách thí sinh, quy chế thi...). Điểm thi có đủ điều kiện cơ sở vật chất về số khu vực Hội đồng thi làm việc.

Điểm thi tại trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, TP Hà Nội).
Điểm thi tại trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Các điểm thi tại quận Ba Đình đã hoàn thành lắp đặt camera giám sát, bố trí khu vực để vật dụng cá nhân tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng thi tại các thùng carton có dãn nhãn phòng thi đảm bảo đúng quy định cách phòng thi tối thiểu 25m để phòng chống việc gian lận bằng thiết bị tinh vi.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tại điểm trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, TP Hà Nội) có tổng cộng 22 phòng thi, tổng số thí sinh thi tại điểm trường là 581 thí sinh.

Chiều 6/7, các thí sinh đã có mặt tại điểm thi trước 30 phút để xem số báo danh, số phòng và theo sự hướng dẫn của tình nguyện viên lên đúng phòng thi nghe phổ biến quy chế và lịch, giờ thi.

Các thi sinh đến điểm thi trước 30 phút để xem số báo danh, số phòng.
Các thi sinh đến điểm thi trước 30 phút để xem số báo danh, số phòng.

Trước khi vào phòng thi, cán bộ coi thi (CBCT) đã hướng dẫn thí sinh xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc Giấy báo dự thi để nhận Thẻ dự thi; yêu cầu thí sinh phải mang theo Thẻ dự thi trong những buổi thi. Tiếp đó, CBCT tổ chức học tập Quy chế thi cho thí sinh, trong đó phổ biến kỹ: Điều 14 (Trách nhiệm của thí sinh), Điều 54 (Xử lý thí sinh vi phạm Quy chế thi); danh sách máy tính được phép mang vào phòng thi.

CBCT nhắc nhở, khuyến khích thí sinh không mang những vật dụng không cần thiết đến điểm thi, đặc biệt là các thiết bị có chức năng thu/phát sóng (như ĐTDĐ). Phổ biến quy định mới về việc những vật dụng không được phép mang vào phòng thi phải để cách phòng thi ít nhất 25m và thống nhất với thí sinh về cách gửi/cách lấy đồ sau khi hết giờ thi, tránh hiện tượng thất lạc hoặc mất đồ.

Phó Hiệu trưởng, phó Trưởng điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng Nguyễn Thị Bích Loan cho biết: “ Tất cả đều được hướng dẫn theo đúng quy trình của Bộ GDĐT, có phòng thi dự phòng và phòng cách ly. Các cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho phòng, chống dịch đều đầy đủ. Tại điểm trường THPT Phan Đình Phùng có tất cả 58 cán bộ coi thi và giám sát, tổng thí sinh dự thi tại điểm trường là 581 thí sinh. Trong điểm thi của trường là có gần 200 thí sinh tự do thi tại điểm trường THPT Phan Đình Phùng”.

“Các điểm thi đều có hỗ trợ của CSGT và lực lượng chức năng của phường, điện lực và y tế phường…Tại thời điểm chiều ngày 6/7 thì chúng tôi chưa tiếp nhận một trường hợp vào bị chấn thương hay bị Covid-19” - Cô Nguyễn Thị Bích Loan cho biết thêm.

Các thi sinh được giám thị coi thi đọc tên và kiểm tra trước khi vào phòng thi để nghe phổ biến quy chế và lịch, giờ thi.
Các thi sinh được giám thị coi thi đọc tên và kiểm tra trước khi vào phòng thi để nghe phổ biến quy chế và lịch, giờ thi.

Em Ngô Tuấn Đạt (trường THPT Nguyễn Trãi) dự thi tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng chia sẻ: “Dù đã chuẩn bị đầy đủ nhưng tâm lý vẫn khá run và hồi hộp bởi vì đây là kỳ thi quan trọng đối với em. Một tháng trước kỳ thi em thường dành nhiều thời gian để đọc và tìm hiểu các mã đề của các năm trước. Theo em, năm nay mã đề môn Văn sẽ có bài "Người lái đò sông Đà" hoặc "Chiếc thuyền ngoài xa"”.

Cũng có tâm lý khá lo lắng, em Vũ Diệu Thư (trường THPT Nguyễn Trãi) cho hay: “Em đã cố gắng ôn lại tất cả kiến thức có trong môn thi, tuy nhiên đối với em thì việc học và thi rất khác nhau “học tài. thi phận”. Em cũng mong sao bài thi đúng vào bài mà em đã ôn”.

Một số hình ảnh thí sinh tại điểm trường THPT Phan Đình Phùng chiều ngày 6/7:

Các thí sinh tới điểm thi trước 30 phút để xem số báo danh và phòng thi tại trường THPT Phan Đình Phùng  
Các thí sinh tới điểm thi trước 30 phút để xem số báo danh và phòng thi tại trường THPT Phan Đình Phùng  
Thí sinh xem số báo danh và phòng thi tại bảng thông báo dưới sân trường.
Thí sinh xem số báo danh và phòng thi tại bảng thông báo dưới sân trường.
Giám thị gọi thí sinh theo số báo danh và hướng dẫn ngồi đúng chỗ theo quy định.
Giám thị gọi thí sinh theo số báo danh và hướng dẫn ngồi đúng chỗ theo quy định.
Các thí sinh kiểm tra và rà soát thông tin tại phiếu dự thi.
Các thí sinh kiểm tra và rà soát thông tin tại phiếu dự thi.
Quận Ba Đình: Tạo thuận lợi cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 1
Giám thị phổ biến quy chế thi, lịch và giờ thi cho các thí sinh.
Giám thị phổ biến quy chế thi, lịch và giờ thi cho các thí sinh.
Thí sinh nghe giám thị phổ biển quy chế, lịch và giờ thi.
Thí sinh nghe giám thị phổ biển quy chế, lịch và giờ thi.