Quận Ba Đình: Tập trung giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Quý II/2023, quận Ba Đình sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, nhất là công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Chiều 7/4, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình (khóa XXVI) tổ chức hội nghị lần thứ 16 nhằm xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.

Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình cho biết, quý I/2023, cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân quận đã triển khai quyết liệt, toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Trong đó, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy Ba Đình đã sớm chủ động chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc nghiêm túc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Qua đánh giá nửa nhiệm kỳ 2020 – 2025, quận đã vươn lên đứng đầu cụm thi đua của TP, hoàn thành 3 mục tiêu của nhiệm kỳ (giảm nghèo, cải cách hành chính và giáo dục đào tạo), bảo đảm tiến độ 50% đối với 145 chỉ tiêu nhiệm kỳ, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Công tác lãnh đạo của cấp ủy về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh được quan tâm sâu sát, bảo đảm tiến độ thực hiện các chỉ tiêu năm 2023.

Giá trị sản xuất ngoài Nhà nước toàn quận ước đạt 18.914 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách quý I/2023 trên địa bàn quận đạt 1.786 tỷ đồng, bằng 30,6% dự toán được giao. Chỉ số cải cách hành chính quận đứng thứ 8/30 quận, huyện, thị xã (tăng 2 bậc so với cùng kỳ).

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, phấn đấu 6 tháng đầu năm 2023 hoàn thành ít nhất 50% tiến độ thực hiện 30 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và 10 mục tiêu phấn đấu năm 2023, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên mới, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.

Quận cũng tăng cường chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, đặc biệt công tác di dời chung cư nguy hiểm G6A (phường Thành Công) và công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần