Quận Ba Đình thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/4, UBND quận Ba Đình tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm và triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 62 năm thành lập quận, 62 năm thành lập Đảng bộ quận; 980 năm thành lập Thập Tam Trại.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến phát biểu phát động đợt thi đua cao điểm.
Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến phát biểu phát động đợt thi đua cao điểm.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước qua 3 tháng đầu năm 2023 của quận Ba Đình đạt 33,8%; chỉ tiêu giao nhận quân đạt 100%; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, trật tự đô thị được tập trung thực hiện tốt, bộ mặt đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp và hiện đại.

Các hoạt động văn hóa – xã hội được triển khai đồng bộ, rộng khắp; hoạt động lễ hội truyền thống được giữ gìn và phát huy, tạo nên đời sống tinh thần phong phú trong Nhân dân. Các phong trào thi đua của quận tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.

Để ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua từ đầu năm đến nay, UBND quận Ba Đình đã khen thưởng theo thẩm quyền đối với 149 lượt tập thể, 522 lượt cá nhân.

Quang cảnh hội nghị phát động. 
Quang cảnh hội nghị phát động. 

Phát động đợt thi đua cao điểm, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nội dung kế hoạch tổ chức Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 62 năm thành lập quận, 62 năm thành lập Đảng bộ quận, 980 năm Thập Tam Trại.

Các phòng, ban, phường trên địa bàn quận triển khai sâu rộng phong trào thi đua đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân, xây dựng gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”.

Mỗi phòng, ban, ngành, đoàn thể, phường, cơ quan, đơn vị, trường học giới thiệu ít nhất 1 gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”. Phấn đấu giới thiệu, đề xuất UBND TP khen thưởng ít nhất 20 gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình yêu cầu các đơn vị triển khai hiệu quả đợt thi đua cao điểm trên tất cả các lĩnh vực, nhằm huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.

Phấn đấu đến hết đợt thi đua, quận hoàn thành và vượt trên 50% kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và xử lý hồ sơ công việc. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình, đảm bảo yêu cầu chất lượng và hoàn thành trước thời hạn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần