Quận Ba Đình: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 đạt 80% dự toán giao

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn quận Ba Đình ước đạt 3.910 tỷ đồng, đạt 80% dự toán giao, nằm trong tốp đầu của TP Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Chiều 4/7, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, thông qua một số nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Theo Báo cáo của Quận ủy Ba Đình, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã duy trì sự đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, thống nhất, quyết tâm cao, giữ vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

Thực hiện nghiêm túc, bài bản, chủ động, hiệu quả Quy chế làm việc, chủ đề công tác năm của TP và phương châm công tác của quận. Tổ chức quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết mới ban hành của Trung ương, TP đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Công tác lãnh đạo của cấp ủy về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh được quan tâm sâu sát, nhất là lãnh đạo thực hiện các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Nổi bật là, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất ngoài nhà nước toàn quận ước đạt 36.963 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn quận ước đạt 3.910 tỷ đồng, đạt 80% dự toán giao; ước chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 đạt 67% dự toán giao, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất của quận, trong đó chi đầu tư xây dựng đạt 107,6% dự toán TP giao.

Hội nghị lần thứ mười hai BCH Đảng bộ quận Ba Đình. 
Hội nghị lần thứ mười hai BCH Đảng bộ quận Ba Đình. 

Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, góp phần vào thành công của Đại hội. Tổ chức thành công lễ đón nhận 2 di tích Quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ trấn. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến rõ nét, tăng 2 bậc so với cùng kỳ, nằm trong tốp 10 TP. Công tác giáo dục đào tạo, nằm trong tốp 3 TP về học sinh giỏi, tăng 3 bậc so với cùng kỳ. Công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến, hoàn thành di dời 2 chung cư nguy hiểm cấp độ D trên địa bàn quận.

Thời gian còn lại của năm 2022, quận Ba Đình tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc quận và giữa quận với TP trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Trong đó chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở lãnh đạo, tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức 30 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, 10 mục tiêu năm 2022 và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Ba Đình, phấn đấu hoàn thành 50% chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đọc tiếp