SEA Games 31:

Quận Bắc Từ Liêm bảo đảm an toàn trong ngày đầu thi đấu môn Pencak Silat

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/5, tại nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm đã diễn ra lễ khai mạc môn thi đấu Pencak Silat tại SEA Games 31.

Trong ngày đầu thi đấu môn Pencak Silat, lực lượng chức năng như: Công an, bảo vệ, các tình nguyện viên, y bác sĩ… đã có mặt từ rất sớm để  bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, y tế… sẵn sàng phục vụ SEA Games 31.

Trong ngày đầu diễn ra môn thi đấu Pencak Silat, lực lượng chức năng đã có mặt từ rất sớm để  điều tiết giao thông.
Trong ngày đầu diễn ra môn thi đấu Pencak Silat, lực lượng chức năng đã có mặt từ rất sớm để  điều tiết giao thông.

Để đảm bảo công tác điều tiết, phân luồng và điều hành giao thông phục vụ SEA Games 31, quận Bắc Từ Liêm đã bổ sung các phương án và kế hoạch ứng phó. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn nhất cho quá trình di chuyển của các đoàn vận động viên và Nhân dân trong suốt dịp SEA Games 31, quận đã chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, tại khu vực nhà thi đấu Bắc Từ Liêm, công tác bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình diễn ra môn Pencak Silat tại SEA Games 31 được chú trọng từ việc bố trí lực lượng, lắp đặt hàng rào an ninh, cửa an ninh đến lắp đặt toàn bộ hệ thống camera giám sát vòng 1 trong nhà thi đấu, vòng 2, vòng 3 ngoài nhà thi đấu và khu vực ngoài đường xung quanh nhà thi đấu.

Những ngày qua, công tác tuyên truyền và các hoạt động hưởng ứng SEA Games 31 vẫn diễn ra liên tục trên địa bàn quận, trong đó có nhiều hoạt động hưởng ứng việc xây dựng Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp”.
Những ngày qua, công tác tuyên truyền và các hoạt động hưởng ứng SEA Games 31 vẫn diễn ra liên tục trên địa bàn quận, trong đó có nhiều hoạt động hưởng ứng việc xây dựng Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Công tác tuyên truyền và các hoạt động hưởng ứng SEA Games 31 vẫn diễn ra liên tục trên địa bàn quận như: Hưởng ứng việc xây dựng Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp”, xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” hướng tới SEA Games 31 do UBND TP phát động.

Công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy… luôn túc trực, sẵn sàng phục vụ SEA Games 31.
Công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy… luôn túc trực, sẵn sàng phục vụ SEA Games 31.

Những ngày qua, việc tuyên truyền, bảo đảm an ninh để ngày hội SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn thực sự an toàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân địa phương cũng được các đơn vị liên quan thực hiện.

Công tác y tế sẵn sàng phục vụ SEA Games 31.
Công tác y tế sẵn sàng phục vụ SEA Games 31.

Phấn khởi cầm giấy mời trên tay, anh Nguyễn Thế Minh (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ: “Không khí SEA Games 31 đã lan vào từng ngõ trên địa bàn nơi tôi sinh sống. Tôi nóng lòng chờ ngày hội lớn mang tên SEA Games 31 từ rất lâu. Tôi cảm thấy vui mừng và tự hào khi được tham gia một sự kiện thể thao lớn, có sức lan tỏa mạnh như SEA Games. Dù rất bận rộn nhưng tôi sẽ dành hầu hết thời gian để tới nhà thi đấu Bắc Từ Liêm cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam”.

Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm (tại đường Võ Quý Huân, phường Phúc Diễn) là 1 trong 18 điểm thi đấu SEA Games 31 tại Hà Nội với cơ sở vật chất khang trang, sức chứa hơn 1.000 chỗ ngồi. Đây là địa điểm thi đấu môn Pencak Silat (môn võ cổ truyền của Indonesia) với sự tham gia của 8 quốc gia, lịch thi đấu sẽ diễn ra từ ngày 10/5 đến ngày 16/5/2022.

Những ngày qua, việc tuyên truyền, bảo đảm an ninh để ngày hội SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn thực sự an toàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân địa phương cũng được các đơn vị liên quan thực hiện.
Những ngày qua, việc tuyên truyền, bảo đảm an ninh để ngày hội SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn thực sự an toàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân địa phương cũng được các đơn vị liên quan thực hiện.

Trước đó, 8 đội tuyển quốc gia cùng đội ngũ trọng tài tham dự môn Pencak Silat tại SEA Games 31 đã có mặt ở Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm để tập huấn về những thay đổi trong luật thi đấu trước khi bước vào tranh tài từ ngày 10/5. Đây là việc làm cần thiết để các đội cùng hiểu rõ những thay đổi về luật. Từ đó, áp dụng vào việc thi đấu ở SEA Games 31.

Môn Pencak Silat sẽ khởi tranh tại Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm từ ngày 10/5 với các cuộc đấu ở nội dung biểu diễn. Trước đó, công tác chuẩn bị tại nhà thi đấu Bắc Từ Liêm đã hoàn tất. Ban tổ chức SEA Games 31 môn Pencak Silat của quận Bắc Từ Liêm đã vận hành các phương án về kỹ thuật để bảo đảm không xảy ra sự cố trong quá trình tổ chức giải.

Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm là 1 trong 18 điểm thi đấu SEA Games 31 tại Hà Nội với cơ sở vật chất khang trang, sức chứa hơn 1.000 chỗ ngồi.
Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm là 1 trong 18 điểm thi đấu SEA Games 31 tại Hà Nội với cơ sở vật chất khang trang, sức chứa hơn 1.000 chỗ ngồi.

Trước đó, ngày 9/5, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà đã đến tặng quà các trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên, trong đó có đội tuyển Việt Nam… sẽ góp mặt ở môn Pencak Silat tại SEA Games 31. Động viên đội tuyển Việt Nam, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm tin tưởng đội tuyển sẽ hoàn thành mục tiêu giành ít nhất 7 huy chương vàng tại SEA Games 31.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao (VHTT&TT) quận Bắc Từ Liêm Trần Trung Tuyển, trong ngày đầu tranh tài môn Pencak Silat tại SEA Games 31, Trung tâm VHTT&TT đã có những phương án huy động các cổ động viên, trong đó, Ban tổ chức giao cho quận đoàn huy động 200 cổ động viên/ngày; tuyên truyền vận động Nhân dân trên địa bàn quận, đặc biệt các phường xung quanh sẵn sàng đến nhà thi đấu cổ vũ, động viên cho SEA Games. Ban Tổ chức cũng sẽ phát thêm giấy mời (của Ban tổ chức địa phương) cho khoảng 400 khán giả đến nhà thi đấu cổ vũ động viên các vận động viên thi đấu trong trang phục lịch sự, đảm bảo phòng, chống dịch, an ninh trật tự…