Quận Bắc Từ Liêm đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/3, quận Bắc Từ Liêm sơ kết thi đua chào mừng 5 năm thành lập quận (1/4/2014 - 1/4/2019), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Ba cho cán bộ và Nhân dân quận Bắc Từ Liêm.
Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng.
5 năm xây dựng và phát triển
Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ và sơ kết phong trào thi đua chào mừng 5 năm thành lập quận, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết, quận có 13 phường, với dân số khoảng 33 vạn người, diện tích tự nhiên 4.335,34ha. Sau chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển, trải qua những khó khăn, thách thức, quận Bắc Từ Liêm đang từng bước “thay da đổi thịt”, đạt được nhiều kết quả toàn diện, chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.
Trong đó, kinh tế phát triển ổn định, duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm ước đạt trên 15%. Tốc độ tăng GTSX ngành dịch vụ thương mại ước đạt 20,6%, tốc độ tăng GTSX ngành công nghiệp, xây dựng ước đạt 14,27%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng (thương mại - dịch vụ ước đạt 22,6 - 26,8%; công nghiệp ước đạt 71,5 - 74%; nông nghiệp ước giảm từ 3,2% xuống còn 1,6%). Hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách TP giao. Giai đoạn 2014 - 2018, thu ngân sách đạt 16.154 tỷ đồng, đạt 139%.
Đáng chú ý, 5 năm qua, công tác quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng có chuyển biến tích cực (đã thực hiện được 75 dự án). Những vấn đề an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội ngày càng tiến bộ. Đời sống Nhân dân được nâng lên: Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 51,8 triệu đồng/người/năm, tăng 9,9 triệu đồng so với năm 2014. Diện mạo đô thị và các tổ dân phố có chuyển biến rõ rệt, khang trang, văn minh hơn.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huân chương hạng Ba cho Phó Bí Thư Thường trực quận Nguyễn Công Khanh.
Trong những năm qua, Đảng bộ quận đã xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh từ chi bộ. Đã thành lập 18 tổ chức đảng các DN ngoài khu vực Nhà nước. Tỷ lệ đảng viên mới kết nạp liên tục tăng, với trên 1.100 đảng viên trong 5 năm. Công tác CCHC là khâu “đột phá” đạt nhiều kết quả tích cực, là một trong những đơn vị đạt chỉ số CCHC ở mức cao. Từ năm 2014 đến nay, tổng số hồ sơ phải giải quyết là 1.782.113 hồ sơ hành chính, giải quyết được 1.780.324 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,9%.
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bắc Từ Liêm; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Công Khanh. Ngoài ra, quận Bắc Từ Liêm cũng đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
Chủ trương của T.Ư, TP hoàn toàn đúng đắn
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả của quận Bắc Từ Liêm trong thời gian qua. “Những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề, động lực thúc đẩy cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quận Bắc Từ Liêm trong những năm tới. Đồng thời, minh chứng chủ trương của T.Ư, TP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường là hoàn toàn đúng đắn” - Phó Chủ tịch UBND TP nhận định.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả của quận Bắc Từ Liêm trong thời gian qua.
Giao nhiệm vụ cho quận thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị quận Bắc Từ Liêm tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng bậc nhất. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu...
“Đặc biệt, chú trọng phát triển kinh tế theo hướng đô thị sinh thái, lấy nhiệm vụ tạo môi trường phát triển các ngành kinh tế gắn với phát triển các thành phần kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Phát triển kinh tế phải theo hướng bền vững” - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng nêu rõ.
Nhấn mạnh về việc khai thác, phát huy tiềm năng và thế mạnh của quận, Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng, quận cần huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng hạ tầng, thiết chế công; chỉnh trang những tuyến đường giao thông hiện có và phát triển các dịch vụ đô thị. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phục vụ cho đầu tư phát triển.
 Quận Bắc Từ Liêm cũng đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị quận cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh CCHC, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức.
“Ngoài việc phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019, quận cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch văn minh”, 2 quy tắc ứng xử của TP tại cơ quan và nơi công cộng” - Phó Chủ tịch UBND TP lưu ý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần