Quận Bắc Từ Liêm khen thưởng 342 cán bộ, giáo viên, học sinh giỏi tiêu biểu

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/5, quận Bắc Từ Liêm tuyên dương khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh (HS) giỏi tiêu biểu của quận Bắc Từ Liêm năm học 2022-2023; phát động Tháng hành động vì trẻ em, hoạt động hè năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.

Đây là dịp để quận ghi nhận, biểu dương kết quả học tập của hơn 69.400 HS và kết quả phấn đấu của 5.800 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2022-2023.

Đến nay, toàn quận có 61 trường học với tổng số 2.393 lớp với 69.491 HS. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học trong các trường học tiếp tục được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, hiện đại.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà phát biểu tại hội nghị.

Toàn ngành tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học. Do đó, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên và có kết quả tăng vượt trội, vững chắc.

Ngành giáo dục quận thực hiện 2 mô hình thi đua: Mô hình “4 ngày, 5 tốt” và mô hình “Trường học công viên” mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong đợt này, quận đã biểu dương 20 tập thể và 322 cá nhân giỏi, tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Năm 2022, quận đã quan tâm dành nguồn lực đầu tư 27 dự án phát triển giáo dục với tổng kế hoạch vốn trên 228 tỷ đồng, chiếm 28,2% kế hoạch vốn toàn quận. Năm 2023 tiếp tục triển khai thực hiện 16 dự án với tổng kế hoạch vốn trên 170 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà khen thưởng cho học sinh đã có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua năm học 2022-2023.
Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà khen thưởng cho học sinh đã có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua năm học 2022-2023.

Vận hành hiệu quả 28 trường học ứng dụng công nghệ thông tin và tiếp tục triển khai mua sắm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin cho 4 trường với tổng mức đầu tư trên 18 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, dạy và học của các nhà trường.

Năm học 2022-2023, ngành GD&ĐT quận tiếp tục có bước tiến tương đối toàn diện; kỷ cương, nề nếp trong quản lý, đặc biệt là chất lượng GDĐT có chuyển biến tích cực. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Năm học qua, quận có 806 học sinh giỏi (đạt giải quốc tế; Cấp quốc gia; TP và quận), 13 giáo viên giỏi cấp TP ở các nội dung, các lĩnh vực; 19 tập thể và 323 cá nhân giỏi, tiêu biểu trong các phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt”, “4 ngày, 5 tốt” …

Để theo kịp xu thế của thời đại, hội nhập với nền giáo dục toàn cầu, trong năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà đề nghị ngành GD&ĐT quận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện phương pháp giảng dạy và công tác quản lý để không ngừng nâng cao chất lượng GDĐT.

Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đổi mới cách dạy, cách học, phấn đấu “mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cho học sinh noi theo.

Khen thưởng cho học sinh đã có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua năm học 2022-2023.
Khen thưởng cho học sinh đã có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua năm học 2022-2023.

Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT tăng cường các cuộc vận động và các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành giáo dục, đặc biệt là thi đua “dạy tốt - học tốt” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, ngành GD&ĐT tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày quận Bắc Từ Liêm chính thức đi vào hoạt động (1/4/2014- 1/4/2024).

Trước mắt, ngành giáo dục tập trung làm tốt công tác tuyển sinh các cấp năm học 2023-2034, đảm bảo đúng thời gian, quy chế, quy định và đáp ứng nhu cầu học tập của con em Nhân dân trên địa bàn; phối hợp tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia năm 2023 theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của TP. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện Sách giáo khoa lớp 4, lớp 8- Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan đơn vị, gia đình và của chính các em trong thực hiện Luật Trẻ em và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

Nhân dịp này, quận đã khen thưởng cho 20 tập thể và 322 cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh đã có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua năm học 2022-2023.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần