Quận Bắc Từ Liêm phấn đấu lắp 3.000 mắt camera an ninh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết, quận Bắc Từ Liêm phấn đấu đến năm 2024 phát động tự lắp đặt được 3.000 mắt camera.

Ngày 27/4, quận Bắc Từ Liêm phát động phong trào toàn dân tham gia thực hiện mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn quận.

Phong trào toàn dân tham gia triển khai thực hiện mô hình “Camera an ninh” được quận Bắc Từ Liêm phát động nhằm giúp lực lượng công an có thêm những “đôi tai”, “đôi mắt” góp phần hỗ trợ đắc lực công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đây cũng là hoạt động nhằm huy động sự chung tay góp sức của các tập thể, cá nhân nâng cao hiệu quả việc “tự phòng, tự quản”, xây dựng môi trường sống, làm việc an toàn, lành mạnh, văn hoá, văn minh, phù hợp với sự phát triển của xã hội.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà phát biểu tại lễ phát động.
Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà phát biểu tại lễ phát động.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết, quận Bắc Từ Liêm phấn đấu đến năm 2024 phát động tự lắp đặt được 3.000 mắt camera. Trong đó, năm 2022 phát động lắp được 1.000 mắt; năm 2023 lắp được 1.000 mắt; năm 2024 lắp được 1.000 mắt. Hiện nay, cơ quan chức năng của quận đang tiến hành khảo sát các tuyến đường, phố, ngõ, ngách, vị trí cần lắp camera; lựa chọn để vận động điều chỉnh hướng camera phục vụ yêu cầu nghiệp vụ về giám sát tình hình an ninh trật tự; vẽ sơ đồ dự kiến vận động lắp đặt mới, camera dùng nguồn điện và kết nối với hệ hống mạng internet, wifi các hộ dân.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, liên đoàn cán bộ từ quận đến phường, ban công tác Mặt trận tổ dân phố đang tích cực tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa của việc xây dựng, thực hiện lắp đặt hệ thống camera an ninh đến tất cả cơ quan, doanh nghiệp, trường học và toàn thể Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, kêu gọi, vận động để toàn dân đồng tình tham gia thực hiện thành công mô hình này.

 

Thực tiễn thời gian qua nhất là sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng như: Trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, đua xe,… (Chỉ tính riêng năm 2021 và quý I/2022 trên địa bàn quận đã xảy ra 94 vụ trộm cắp tài sản, cướp tài sản 9 vụ - tăng 2 vụ so với cùng kỳ; 20 vụ cướp giật tài sản - tăng 11 vụ so với cùng kỳ,… ). Hầu hết các vụ việc đặc biệt là những vụ cướp tài sản đều nhanh chóng được điều tra khám phá thông qua trích xuất và rà soát camera an ninh từ nhà dân, cơ quan, DN…