Quận Bắc Từ Liêm phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/2, Quận ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ quận Bắc Từ Liêm phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022” tại Trung tâm y tế (TTYT) quận.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết, từ khi thành lập quận đến nay, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, cùng với mọi miền Tổ quốc, quận Bắc Từ Liêm lại tổ chức phát động Tết trồng cây và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành cùng toàn thể nhân dân. Số liệu thống kê trên 17.000 cây xanh được trồng mới từ năm 2015 đến năm 2021 cho thấy sự quan tâm đúng mức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân với phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm cùng Nhân dân hưởng ứng Tết trồng cây.
Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm cùng Nhân dân hưởng ứng Tết trồng cây.

Phát huy những kết quả tích cực đó, đón Tết Nhâm Dần 2022, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cần phải tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây.

Số liệu thống kê trên 17.000 cây xanh được trồng mới từ năm 2015 đến năm 2021 cho thấy sự quan tâm đúng mức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân với phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường trên địa bàn.
Số liệu thống kê trên 17.000 cây xanh được trồng mới từ năm 2015 đến năm 2021 cho thấy sự quan tâm đúng mức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân với phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường trên địa bàn.

“Đặc biệt các đơn vị của quận tuyên truyền về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây đối với sức khỏe con người, đối với môi trường,… Qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân đối với việc trồng, chăm sóc, bảo vệ, phát triển cây xanh đặc biệt cần phát triển hơn nữa các thương hiệu chúng ta đã có như cây hồng xiêm Xuân Đỉnh, cây bưởi Diễn, hoa Tây Tựu… kết hợp hiệu quả giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường” – Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà nhấn mạnh.

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm thăm trụ sở mới TTYT quận.
Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm thăm trụ sở mới TTYT quận.

Ngay sau lễ phát động, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ quận đến cơ sở đã khẩn trương triển khai thực hiện Tết trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị bảo đảm thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, đặc biệt, phải thực hiện phương châm trồng cây nào chăm sóc tốt cây đó. Đồng thời, các đơn vị tích cực vận động gia đình trên địa bàn cải tạo vườn trồng cây ăn quả, cây bóng mát, trồng cây cảnh, chậu hoa trang trí tạo cảnh quan môi trường tổ dân phố, khu dân cư, khu đô thị.

 

Hàng năm cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, quận Bắc Từ Liêm đều phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tết trồng cây đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của Nhân dân ta. Chính vì vậy, hàng năm, TTYT quận luôn quan tâm chú trọng đến trồng cây, chăm sóc cây tạo cảnh quan môi trường y tế xanh – sạch – đẹp. Đặc biệt, sau gần 7 năm thành lập TTYT năm nay đã được về trụ sở mới  trong khối liên cơ quan của quận. Năm Nhâm Dần này quyết tâm xây dựng TTYT luôn hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ được giao. TTYT đã ý thức, coi trọng việc trồng cây xanh tạo cảnh quan  trong cơ sở y tế.

Ngay từ Mùng 1 Tết, lãnh đạo quận, Nhân dân trên địa bàn 13 phường đã đến TTYT quận để tiêm vaccine phòng Covid 19 đến nay trong 9 ngày tết có gần 5.000 người dân được tiêm vaccine.

Giám đốc TTYT quận Bắc Từ Liêm Đinh Thị Thanh