SEA Games 31:

Quận Bắc Từ Liêm sẵn sàng đưa vào phục vụ môn thi đấu Pencak Silat

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị của quận Bắc Từ Liêm cơ bản đã hoàn thiện, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông… sẵn sàng đưa vào phục vụ môn thi đấu Pencak Silat theo yêu cầu của Ban tổ chức SEA Games 31.

Đến nay, quận cơ bản hoàn thành dự án cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị phục vụ tổ chức SEA Games 31 theo đúng tiến độ, yêu cầu.
Đến nay, quận cơ bản hoàn thành dự án cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị phục vụ tổ chức SEA Games 31 theo đúng tiến độ, yêu cầu.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 sẽ chính thức diễn ra trong 12 ngày, từ 12 đến 23/5 tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận. Hà Nội là địa điểm chính tổ chức 18/40 môn thi đấu tại SEA Games 31. Nhằm đảm bảo công tác phục vụ SEA Games một cách chu đáo, quận Bắc Từ Liêm đã sớm hoàn thiện các kịch bản và phương án chi tiết.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cho biết: Để chuẩn bị cho SEA Games 31, UBND quận đã ban hành 6 kế hoạch, nhiều văn bản để triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, quảng bá hình ảnh, việc ra quân tổng vệ sinh môi trường, xử lý văn minh đô thị…. 

Về cơ bản cơ sở vật chất đã hoàn thiện, chủ yếu về khâu hậu cần, lễ tân, sự kết nối giữa các mảng công việc, các bộ phận để thực hiện khâu tổ chức trong nhà thi đấu.
Về cơ bản cơ sở vật chất đã hoàn thiện, chủ yếu về khâu hậu cần, lễ tân, sự kết nối giữa các mảng công việc, các bộ phận để thực hiện khâu tổ chức trong nhà thi đấu.

Đến nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đã hoàn thiện, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông… sẵn sàng đưa vào phục vụ môn thi đấu theo yêu cầu của Ban tổ chức SEA Games 31.

Dự án Cải tạo sửa chữa Trung tâm VHTT&TT quận Bắc Từ Liêm đã hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào phục vụ thi đấu bộ môn Pencak Silat.
Dự án Cải tạo sửa chữa Trung tâm VHTT&TT quận Bắc Từ Liêm đã hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào phục vụ thi đấu bộ môn Pencak Silat.

Các hoạt động thông tin tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như hệ thống pano, cụm mô hình, banner dọc… được triển khai thực hiện tốt tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân thiết thực chào mừng SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn.

Các vận động viên hăng say luyện tập chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 31.
Các vận động viên hăng say luyện tập chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 31.

Bên cạnh đó, các sản phẩm quảng bá hình ảnh của quận Bắc Từ Liêm như: Tài liệu tuyên truyền; tờ gấp giới thiệu về các di tích lịch sử, làng nghề truyền thống; các tour du lịch văn hóa tâm linh; các video tuyên truyền quảng bá… đã sẵn sàng để giới thiệu với du khách trong và ngoài nước. Có thể nói cả hệ thống chính trị quận đã thực sự vào cuộc tích cực, hiệu quả để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất quyết tâm tổ chức thành công SEA Games 31 trên địa bàn quận.

Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm (tại đường Võ Quý Huân, phường Phúc Diễn) là 1 trong 18 điểm thi đấu SEA Games 31 tại Hà Nội với cơ sở vật chất khang trang, sức chứa hơn 1.000 khán giả.
Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm (tại đường Võ Quý Huân, phường Phúc Diễn) là 1 trong 18 điểm thi đấu SEA Games 31 tại Hà Nội với cơ sở vật chất khang trang, sức chứa hơn 1.000 khán giả.

“Đặc biệt, đến nay, quận cơ bản hoàn thành dự án cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị phục vụ tổ chức SEA Games 31 theo đúng tiến độ, yêu cầu. Cụ thể: Dự án Cải tạo sửa chữa Trung tâm VHTT&TT Quận đã cơ bản hoàn thành bàn giao cho đơn vị quản lý Trung tâm VHTT&TT quận Bắc Từ Liêm. Quận đã chỉ đạo khảo sát để bổ sung thêm phòng Cầu nguyện (cho vận động viên (VĐV) các nước Hồi giáo), điểm cách ly y tế (phục vụ phòng chống dịch covid-19) theo chỉ đạo của Ban tổ chức các cấp. Đến ngày 3/5/2022, Dự án Cải tạo sửa chữa Trung tâm VHTT&TT quận Bắc Từ Liêm đã hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào phục vụ thi đấu bộ môn Pencak Silat” - Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm thông tin.

Đây là địa điểm thi đấu môn Pencak Silat (môn võ cổ truyền của Indonesia) với sự tham gia của 8 quốc gia, lịch thi đấu sẽ diễn ra từ ngày 10/5 đến ngày 16/5/2022..
Đây là địa điểm thi đấu môn Pencak Silat (môn võ cổ truyền của Indonesia) với sự tham gia của 8 quốc gia, lịch thi đấu sẽ diễn ra từ ngày 10/5 đến ngày 16/5/2022..

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao (VHTT&TT) quận Bắc Từ Liêm Trần Trung Tuyển, cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, hậu cần, lễ tân, lực lượng, công tác trang trí, tuyên truyền, trật tự văn minh đô thị, công thương, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ phục vụ SEA Games đều đã được chuẩn bị với những kế hoạch, phương án dự phòng chi tiết. Về cơ bản cơ sở vật chất đã hoàn thiện, chủ yếu về khâu hậu cần, lễ tân, sự kết nối giữa các mảng công việc, các bộ phận để thực hiện khâu tổ chức trong nhà thi đấu.

“Chúng tôi cũng cố gắng cùng phối hợp để tổ chức thành công SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam, trong đó, quận Bắc Từ Liêm vinh dự đăng cai môn thi đấu Pencak Silat. Đây là một sự kiện mang tầm cỡ quốc tế khu vực nên mọi khâu chuẩn bị đều phải kỹ càng, vừa làm vừa kết nối, học hỏi, tất cả vì thành công chung của SEA Games” - ông Trần Trung Tuyển nhấn mạnh.

Hệ thống pano trên địa bàn quận được trang trí  thực hiện tốt.
Hệ thống pano trên địa bàn quận được trang trí  thực hiện tốt.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm VHTT&TT quận, nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm (tại đường Võ Quý Huân, phường Phúc Diễn) là 1 trong 18 điểm thi đấu SEA Games 31 tại Hà Nội với cơ sở vật chất khang trang, sức chứa hơn 1.000 khán giả. 

Đây là địa điểm thi đấu môn Pencak Silat (môn võ cổ truyền của Indonesia) với sự tham gia của 8 quốc gia, lịch thi đấu sẽ diễn ra từ ngày 10/5 đến ngày 16/5/2022.

Đây là một sự kiện mang tầm cỡ quốc tế khu vực nên mọi khâu chuẩn bị đều phải kỹ càng, vừa làm vừa kết nối, học hỏi, tất cả vì thành công chung của SEA Games.
Đây là một sự kiện mang tầm cỡ quốc tế khu vực nên mọi khâu chuẩn bị đều phải kỹ càng, vừa làm vừa kết nối, học hỏi, tất cả vì thành công chung của SEA Games.

“Chúng tôi cũng có những phương án huy động các cổ động viên, trong đó, Ban tổ chức giao cho quận đoàn huy động 200 cổ động viên/ngày; tuyên truyền vận động Nhân dân trên địa bàn quận, đặc biệt các phường xung quanh sẵn sàng đến nhà thi đấu cổ vũ, động viên cho SEA Games. Chúng tôi sẽ phát thêm giấy mời (của Ban tổ chức địa phương) cho khoảng 400 khán giả đến nhà thi đấu cổ vũ động viên các VĐV trong trang phục lịch sự, đảm bảo phòng, chống dịch, an ninh trật tự…” - ông Tuyển thông tin.

 

Quận Bắc Từ Liêm đã giao Trung tâm VHTT&TT quận xây dựng Kế hoạch tổ chức chùm hoạt động chào mừng SEA Games 31 với 7 hoạt động lớn, trong đó đã tổ chức 2 hoạt động (Ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm và Lễ Khai mạc Chung kết Giải thể thao CNVCLĐ và lực lượng vũ trang quận Bắc Từ Liêm năm 2022 chào mừng SEA Games 31. Còn 5 hoạt động như đêm văn nghệ chào mừng, đêm hội SEA Games, các đoàn xe cổ động lớn để đi cổ động chào mừng SEA Games, các giải thi đấu thể thao… đã được chuẩn bị sẵn sàng, Trung tâm VHTT&TT quận sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian tới để đảm bảo công tác tổ chức, phục vụ, chào mừng SEA Games được tốt nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần