Quận Bắc Từ Liêm: Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/10, tại trường THCS Minh Khai, UBND quận Bắc Từ Liêm phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cho biết, “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” là một sáng kiến được UNESCO phát động từ những thập niên 80. Được Chính phủ phát động lần đầu tiên vào năm 2011, đến nay, trên toàn quốc cũng như quận Bắc Từ Liêm, “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” được duy trì liên tục, xuyên suốt hơn 11 năm, ngày một phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, khơi gợi cảm hứng và khát vọng học tập của nhiều thế hệ, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của ngành giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương phát biểu tại lễ phát động.
Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương phát biểu tại lễ phát động.

Với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19” năm nay, kỳ vọng mỗi người dân sẽ có những sáng tạo, ứng dụng công nghệ số góp phần vào sự thay đổi phương thức học tập, mô hình học tập. Để có những kết quả học tập hiệu quả hơn, phù hợp hơn với đặc thù của cá nhân cũng như cộng đồng nơi mình sinh sống. Học tập suốt đời trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay đã không giới hạn việc học trong khuôn khổ không gian, thời gian nhất định.

Việc học tập đã được mở rộng ở mọi lúc, mọi nơi, không chỉ diễn ra trong nhà trường, lớp học. Các thành phần tham gia vào việc học tập không phải chỉ thầy cô, học sinh, mà tất cả người dân đều có thể trở thành người có sáng kiến, thành quả và đóng góp vào phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến; nghiên cứu khoa học… góp phần từng bước phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số.

Các đại biểu gửi thông điệp Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.
Các đại biểu gửi thông điệp Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Với chủ đề năm nay, để phát triển nền giáo dục hiện tại và tương lai, xây dựng xã hội học tập là nền tảng, tất yếu. Trong khuôn khổ hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022, để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong GD&ĐT theo định hướng thúc đẩy việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, ngành Giáo dục, các cấp, ngành cần đổi mới hoạt động thông tin tuyên truyền và tầm quan trọng của chuyển đổi số. Trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người, kịp thời vinh danh tổ chức, cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Các cơ sở giáo dục cần đổi mới ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động giảng dạy và hoạt động tư vấn, tổ chức các lớp, khoá học trực tuyến miễn phí cho trẻ em và người lớn. Thành lập các câu lạc bộ, diễn đàn, cuộc thi trực tuyến, tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia hoạt động giáo dục và học tập.

Bằng các hoạt động thiết thực, Tuần lễ học tập năm nay mong muốn đẩy mạnh triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và khai thác tri thức.
Bằng các hoạt động thiết thực, Tuần lễ học tập năm nay mong muốn đẩy mạnh triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và khai thác tri thức.

Bằng các hoạt động thiết thực, Tuần lễ học tập năm nay mong muốn đẩy mạnh triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và khai thác tri thức. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, tạo điều kiện để đơn vị, cơ quan, nhà trường xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên mở, hữu ích… đến tất cả học sinh, giáo viên, người học.

Tại lễ phát động, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm đề nghị các cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân với trách nhiệm và bằng những hành động việc làm thiết thực tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt quan điểm học tập suốt đời. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong giáo dục, tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong giáo dục. Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo các điều kiện học tập; nhân rộng các mô hình học tập, tuyên dương điển hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”…

Tiết mục văn nghệ tại  Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022.
Tiết mục văn nghệ tại  Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022.

Các nhà trường cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong việc xây dựng, cung cấp nguồn tài nguyên học liệu mở, giảng dạy online… để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Từng bước xây dựng quận Bắc Từ Liêm trở thành một xã hội học tập là tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi để người dân ở mọi lứa tuổi, trình độ được học tập thường xuyên, liên tục, nâng cao trình độ dân trí, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quận.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần