Quận Bắc Từ Liêm: Trao, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 159 đảng viên đợt 7/11

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/11, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm tổ chức Lễ kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2023) và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ niên hạn đợt 7/11.

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà khẳng định, 106 năm qua, những nhận định về Cách mạng Tháng Mười Nga của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên vẹn tính đúng đắn.

Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ có vai trò và ảnh hưởng to lớn đối với cách mạng thế giới mà còn tác động mạnh mẽ đến cách mạng Việt Nam. Công cuộc đổi mới gần 40 năm qua của đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Quận Bắc Từ Liêm đang tích cực thi đua lập thành tích để chào mừng 10 năm thành lập (27/12/2013- 27/12/2023) và 10 năm quận chính thức đi vào hoạt động (1/4/2014- 1/4/2024), đánh dấu một chặng đường đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng rất đáng tự hào.

Trong 10 năm qua, với sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, kinh tế của quận luôn duy trì mức độ tăng trưởng khá với tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn trung bình là 16,8%.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cùng lãnh đạo quận trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho các đảng viên.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cùng lãnh đạo quận trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho các đảng viên.

Thu ngân sách của quận vượt 42% so với dự toán TP giao; trên 300 dự án đầu tư xây dựng đã được hoàn thành; hạ tầng giao thông khung dần hình thành, các thiết chế công còn thiếu do chia tách dần được đáp ứng.

Quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý đất đai từng bước đi vào nền nếp; các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn quận được đầu tư có chất lượng đã góp phần tạo nên diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng của Đảng bộ quận có nhiều đổi mới, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng, giải quyết tốt nhiều vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm Văn Thúy Hoa cùng lãnh đạo quận trao Huy hiệu cho các đảng viên.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm Văn Thúy Hoa cùng lãnh đạo quận trao Huy hiệu cho các đảng viên.

Để làm tốt công cuộc xây dựng phát triển đất nước, Thủ đô Hà Nội, nhất là xây dựng và phát triển quận Bắc Từ Liêm trở thành đô thị xanh, sạch, văn minh, hiện đại, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đề nghị cấp uỷ, chính quyền từ quận đến cơ sở nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; Khắc phục những tồn tại hạn chế, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của TP, Quận ủy.

Cấp uỷ, chính quyền tập trung rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh TP giao; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quyết tâm thu ngân sách đạt kết quả cao nhất, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển và thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Các cấp uỷ, chính quyền tiếp tục triển khai quyết liệt, đúng tiến độ những nhiệm vụ, nội dung, hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận và 10 năm quận Bắc Từ Liêm chính thức đi vào hoạt động; Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cùng lãnh đạo quận trao Huy hiệu cho các đảng viên.
Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cùng lãnh đạo quận trao Huy hiệu cho các đảng viên.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà ghi nhận, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những cống hiến của 159 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này.

Lãnh đạo quận mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, tích cực động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương và bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ noi theo.

Nhân dịp này, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm đã trao, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 159 đảng viên đủ niên hạn đợt 7/11.

Trong đó, có 1 đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; truy tặng cho 1 đảng viên 60 năm tuổi Đảng; 137 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 15 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 18 đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 59 đảng viên được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 23 đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.