Quận Bắc Từ Liêm trao, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 209 đảng viên đợt 19/5

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/5, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Lễ kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 19/5.

Theo đó, đợt 19/5, toàn quận Bắc Từ Liêm có 209 đảng viên vinh dự được truy tặng, trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 50 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 20 đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng… Đợt này, quận cũng tổ chức truy tặng cho 4 đảng viên.

Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà khẳng định, đi theo con đường mà Nhân dân ta, Đảng ta và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, quyết tâm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, Đảng bộ và Nhân dân quận Bắc Từ Liêm trong những năm qua đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả lĩnh vực.

Đợt 19/5, toàn quận Bắc Từ Liêm có 209 đảng viên vinh dự được truy tặng, trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.
Đợt 19/5, toàn quận Bắc Từ Liêm có 209 đảng viên vinh dự được truy tặng, trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Kinh tế của quận luôn duy trì mức độ tăng khá, kinh tế năm sau tăng cao hơn năm trước. Năm 2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận đạt 49.894 tỷ đồng (theo giá so sánh), tăng 208,2% so với năm 2014 (khi mới thành lập). Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn trung bình từ khi thành lập Quận là 17,5%. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2014 - 2021 đạt 26.730 tỷ đồng, đạt 129% dự toán TP giao.

Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Mạnh Đạt.
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Mạnh Đạt.

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo sát sao. Quận và các phường tích cực triển khai thực hiện cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; kết nối hạ tầng các khu đô thị, đường giao thông và hệ thống thoát nước. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường và công tác giải phóng mặt bằng. Quận đã tổ chức thực hiện hoàn thành công tác GPMB đối với 121 dự án, trong đó có nhiều dự án trọng điểm của quận và TP…

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh được tăng cường, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng ngày càng được nâng cao.

Thay mặt Đảng bộ quận, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà chúc mừng và bày tỏ trân trọng với những cống hiến của các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng dịp này. Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm bày tỏ mong muốn các đảng viên tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến thiết thực, hiệu quả vào công tác lãnh đạo,chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là đóng góp công sức, trí tuệ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận năm 2022 và các năm tiếp theo; xây dựng Đảng bộ quận tiếp tục trở thành Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của Thủ đô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần