Quận Bắc Từ Liêm xử phạt 1.145 trường hợp vi phạm phòng dịch với hơn 1,864 tỷ đồng

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, quận Bắc Từ Liêm đã có nhiều biện pháp quyết liệt, kịp thời, linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 17 của TP, quận đã duy trì hoạt động 577 chốt kiểm soát, ra quân xử phạt vi phạm quy định phòng chống dịch 1.145 trường hợp với số tiền hơn 1,864 tỷ đồng.

Quận Bắc Từ Liêm cho biết, tính đến nay, quận đã thiết lập 26 vùng cách ly y tế. Trong đó, hiện nay, có 10 vùng cách ly y tế đang hoạt động: Phường Minh Khai (5), Đông Ngạc (1), Cổ Nhuế 2 (2), Cổ Nhuế 1 (1), Phúc Diễn (1). Đến nay, các phường đã thành lập được 35 tổ phản ứng nhanh với sự tham gia của 457 người điều tra dịch tễ, truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm đối tượng đảm bảo nhanh nhất, hiệu quả nhất, đáp ứng yêu cầu thực tế của phường khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
 Quận Bắc Từ Liêm đã tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu viết cam kết không vi phạm 1.975 trường hợp.
Theo Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại các khu vực phong tỏa như chung cư, đơn cử như chung cư Ecohome, trước đó, quận đã triển khai họp, đánh giá, phân tích tình hình tại phường Đông Ngạc, sau đó chia ra các lớp để phong tỏa. Trong đó, quận phải chia ra các lớp có ca dương tính, có lớp cảnh báo nguy cơ cao về việc lây nhiễm chéo nếu như người dân không chấp hành nghiêm túc. Tiếp đó là lớp phong tỏa toàn bộ tòa chung cư. Quận giao cho phường thiết lập 1 tổ riêng (ngoài ban chỉ đạo, sở chỉ huy của phường) để chỉ huy trực tiếp tại chỗ đối với các khu vực phong tỏa. Cùng với đó có 2 số điện thoại cố định để trực 24/24 giờ tiếp nhận tất cả thông tin về nhu yếu phẩm cũng như cách điều tiết nhu yếu phẩm theo từng tầng, từng nhà nhằm hạn chế lực lượng phục vụ.
“Để đảm bảo cho cuộc sống của những người dân trong khu vực phong tỏa, quận đã nhanh chóng cung cấp hàng thiết yếu cho người dân. Đặc biệt, để người dân có ý thức phối hợp cùng địa phương, quận yêu cầu người dân đăng ký nhu yếu phẩm gọn gàng, có thời gian, thời điểm, đăng ký số lượng khoảng 2-3 ngày/lần. Người dân trong vùng bị phong tỏa đăng ký nhu yếu phẩm để lực lượng phục vụ của phường đáp ứng thông qua các siêu thị trên địa bàn đóng hàng, sau đó, phường gửi đến tay các gia đình bị phong tỏa. Ngoài ra, quận cũng phân công các kíp trực, quản lý camera 24/24 giờ, giám sát đối với cư dân cộng đồng về việc chấp hành công tác phòng chống dịch trong khu phong tỏa” – bà Hương nhấn mạnh.
Theo quận Bắc Từ Liêm, từ 18 giờ ngày 10/8 đến 12 giờ ngày 11/8, quận đã lấy được 480 mẫu xét nghiệm cho các đối tượng có nguy cơ cao trong cộng động. Như vậy, tính đến nay, quận đã lấy 21.672 mẫu xét nghiệm. Trong đợt 8, quận đã tiêm 2.191 mũi vaccine, tính đến nay, quận đã tiêm 8.461 mũi.
 Quận đã tuyên truyền nhắc nhở, cho viết bản kiểm điểm đối với các trường hợp nhận thức được lỗi vi phạm, cam kết không tái phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Đặc biệt, thời gian qua, quận đã duy trì công tác thường trực 24/24/7 tại Sở chỉ huy phòng, chống dịch Covid -19 quận và 13 phường để kịp thời chỉ đạo, xử lý. Đặc biệt, quận cũng đã duy trì hoạt động của 577 chốt kiểm soát trên địa bàn, trong đó, 436 chốt tự quản, 29 chốt tại các tòa nhà chung cư, 88 chốt tại các trục chính, 11 chốt trung tâm, 8 chốt phong tỏa, 5 chốt tại các chợ trên địa bàn quận để giám sát việc tuân thủ cách ly theo quy định. Ngoài ra, quận đã duy trì hoạt động của 162 tổ, 1.221 nhóm với 3559 thành viên tổ Covid cộng đồng để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, sẵn sàng triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng xử lý khi xuất hiện ca bệnh.
Thực hiện Chỉ thị số 17 của UBND TP, từ ngày 24/7/2021 đến nay, lực lượng chức năng của quận và các phường đã ra quân xử phạt vi phạm quy định phòng chống dịch 1.145 trường hợp với số tiền hơn 1,864 tỷ đồng. Quận đã tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu viết cam kết không vi phạm 1.975 trường hợp.
Thực hiện Nghị quyết số 68 và quyết định số 23 của Thủ tướng, ngày 11/8, quận đã ban hành quyết định hỗ trợ 45 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền 182,95 triệu đồng. Tính đến nay, quận đã thực hiện hỗ trợ 166 người lao động với số tiền 364,45 triệu đồng. Quận cũng đã hỗ trợ 104 người, trong đó có 18 trẻ em đang thực hiện cách ly y tế tại khu cách ly Kiều Mai với tổng số tiền là 134,48 triệu đồng để chi trả theo quy định đảm bảo kịp thời. Ngoài ra, quận đã thực hiện hỗ trợ giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cho 3.391 đơn vị với 32.971 lao động với số tiền giảm là hơn 902 triệu đồng. Xác nhận danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cho 3 đơn vị với 95 lao động.
Đến nay, các phường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã thiết lập 828 mô hình tự quản “vùng xanh”, trong đó có 177 tổ dân phố xanh, 48 tuyến phố xanh; 298 ngõ xanh; 99 ngách xanh, 36 trường học xanh; 10 chợ xanh; 11 cơ quan, đơn vị, xí nghiệp xanh; 75 chung cư xanh; 14 khu đô thị xanh, 17 lực lượng vũ trang xanh, 13 trạm y tế xanh để quản lý, không đế xảy ra lây nhiêm bệnh từ bên ngoài vào lây nhiễm chéo trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần