Quận Cầu Giấy cách ly tại nhà 3 trường hợp đến từ vùng dịch Covid - 19

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến hết 18h ngày 26/2, quận Cầu Giấy đang cách ly tại nhà 3 trường hợp do đến từ vùng dịch.

Ngày 27/2, trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị ông Nguyễn Đức Viên - Trưởng phòng Y tế, Phó Ban Chỉ  đạo Phòng chống dịch quận Cầu Giấy cho biết, tính đến 18h ngày 26/2, tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận chưa có gì đặc biệt, 6/6 trường hợp nghi ngờ đã có xét nghiệm âm tính.
 Lực lượng chức năng phường Trung Hòa hướng dẫn người Hàn Quốc cách vệ sinh phòng chống dịch Covid - 19.
Cũng theo ông Nguyễn Đức Viên, hiện tại quận Cầu Giấy đang cách ly tại nhà 3 trường hợp do đến từ vùng dịch, trong đó, phường Yên Hòa 1 trường hợp, phường Dịch Vọng Hậu 1 trường hợp và Mai Dịch 1 trường hợp. Như vậy, lũy tích đến trường hợp này có 173/176 người đã hết thời gian cách ly do đến từ vùng dịch. Đồng thời, tổ chức dõi sức khỏe tại nhà 26 trường hợp, sức khỏe bình thường.
Cũng trong ngày 26/2, UBND các phường trên địa bàn tiếp tục điều tra, rà soát người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và các trường hợp đi từ vùng dịch về để thực hiện các biện pháp cách ly, giám sát phòng chống dịch. Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các tổ dân phố và cơ quan xí nghiệp đóng trên địa bàn phường.
Trong đó, phường Dịch Vọng Hậu đã điều tra, lập danh sách những người đến từ ổ dịch mới:  Hàn quốc: 140 người (trong đó 60 người đã qua 14 ngày), không có trường hợp nào đến từ tỉnh/thành có dịch. Nhật Bản 6/6 người đã qua 14 ngày. Singapore: có 3/4 người đến trong vòng 14 ngày. 
 Lực lượng chức năng quận Cầu Giấy khử trùng các tòa nhà chung cư, cao tầng.
Phường Nghĩa Đô theo dõi sức khỏe 2 người trở về từ Seoul – Hàn Quốc. Hiện tại sức khỏe bình thường. Phường Dịch Vọng điều tra dịch tễ 3 trường hợp người Hàn Quốc. Trong đó, 2 trường hợp nhập cảnh từ tháng 1/2020, sức khỏe bình thường, 1 trường hợp từ Dae Jeon - Hàn Quốc (tỉnh không có dịch) nhập cảnh vào Việt Nam ngày 21/2, hiện sức khỏe bình thường.
Phường Yên Hòa điều tra dịch tễ 4 trường hợp người Hàn Quốc mới nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày, trong đó 1 trường hợp đã về nước ngày 26/2. Trong đó, 1 trường hợp không có mặt tại khách sạn, nhân viên y tế đã gửi lại tờ khai, 1 trường hợp từ Dae Jeo nhập cảnh ngày 22/2, 1 trường hợp từ Busan nhập cảnh 23/2, hiện tại sức khỏe bình thường.
Cũng theo thống kê của UBND quận Cầu Giấy, trong ngày 26/2, các lực lượng chức năng tiếp tục thống kê người nước ngoài lưu trú tạm trú trên địa bàn quận có 5.693 người, trong đó Trung Quốc (383 người lưu trú tại 228 cơ sở), Hàn Quốc (2.644 người lưu trú tại 790 cơ sở), Nhật Bản (901 người lưu trú tại 214 cơ sở), Singapore (27 người lưu trú tại 20 cơ sở) và một số người từ Thái Lan, Ý, Hồng Kông, Iran; Trong đó: Sinh viên người nước ngoài đang ở KTX trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Sư phạm Hà Nội là 142, cụ thể Trung Quốc (12), Hàn Quốc (25), Nhật Bản (1), Quốc tịch khác (102).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần