Quận Cầu Giấy cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/3, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng bộ quận Cầu Giấy về công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội và việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết phát biểu tại buổi kiểm tra.
Phát biểu tại buổi tiếp đoàn, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến cho biết, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và văn bản chỉ đạo của T.Ư, Thành ủy về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, đảm bảo đúng tiến độ việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế của quận Cầu Giấy xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Nghị quyết đề ra để tổ chức thực hiện tại Đảng bộ quận.
Cụ thể, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát kéo dài, Quận ủy, HĐND, UBND quận Cầu Giấy đã chủ động xây dựng và thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên; hoạt động của MTTQ và các đoàn thế chính trị - xã hội được đổi mới theo hướng chủ động, thiết thực, hướng về cơ sở.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến cho biết, do quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư đông, các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa đáp ứng so với nhu cầu phát triển, vì vậy còn có lĩnh vực, nội dung công việc Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo giải quyết chưa đạt hiệu quả cao như: Công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng…
Phát biểu ý kiến tại buổi kiểm tra, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện nghiêm túc quyết định, kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy. Đáng lưu ý, việc Cầu Giấy tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiền đề thực hiện xuất sắc mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phục hồi và duy trì phát triển KT-XH, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13 chỉ tiêu công tác đề ra trong năm 2020.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết đề nghị Quận ủy Cầu Giấy tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện chương trình trọng tâm về phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng trong giai đoạn tới, tập trung lãnh đạo việc chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Song song đó, tiếp tục quán triệt, vận dụng thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội và các chương trình kế hoạch công tác cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ quận Cầu Giấy bảo đảm thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ quận.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần