Quận Cầu Giấy: Đảng bộ phường Nghĩa Tân, Nghĩa Đô tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/5, Đảng bộ phường Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã thông qua các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương từ nay đến năm 2025 và bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phường Nghĩa Tân: Theo báo cáo của Đảng bộ phường khóa 2015 - 2020, trong những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trên địa bàn phường đã phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ phường Nghĩa Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Theo lãnh đạo Đảng ủy phường Nghĩa Tân, trong những năm qua, mặc dù có những khó khăn, song Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong phường đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.
Với ý chí phấn đấu và sức mạnh đại đoàn kết, Đảng bộ phường Nghĩa Tân tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh sáng tạo, có bước chuyển biến mới trên mọi lĩnh vực hoạt động, tạo tiền đề và những động lực mới, khí thế phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.
Cụ thể, kinh tế của phường phát triển khá, thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước từ 4 - 13% chỉ tiêu quận giao, nhất là thu thuế. Tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách có hiệu quả, tiết kiệm, công khai, dân chủ, thu chi ngân sách đảm bảo phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn phường.
Cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ đảm bảo đúng định hướng theo Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần làm cho kinh tế trên địa bàn phát triển ổn định, có mức tăng trưởng khá, đời sống Nhân dân ngày càng tăng lên.
Các đại biểu tiến hành biểu quyết.
Tích cực chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghiệp, thông tin trong quản lý, điều hành. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…
Đồng thời, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo, quản lý, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đáo ứng yêu cầu xây dựng, phát triển trong tình hình mới…
Cũng tại Đại hội, Đảng bộ phường Nghĩa Tân đã thông qua 5 nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025 gồm: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, năng lực điều hành, quản lý của chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể trong phường; Chú trọng làm tốt công tác tư tưởng và việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghĩa Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phát huy đoàn kết, chủ động, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực; tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ, xây dựng phường Nghĩa Tân ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thống nhất về chính trị, tư tưởng, đồng thuận trong Nhân dân tạo mọi nguồn lực xây dựng phường phát triển vững chắc; Tiếp tục phát triển cơ cấu kinh tế theo hướng: Dịch vụ- thương mại.
Văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, ứng dụng khoa học công nghệ tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ngày một cải thiện và nâng cao; quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc; Tập trung làm tốt công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tạo được nếp sống đô thị, văn minh, môi trường sống bền vững, xây dựng phường Nghĩa Tân ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghĩa Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghĩa Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghĩa Tân đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban kiểm tra Đảng bộ phường. Đồng chí Vũ Thị Thủy - Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Tân nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tại phường Nghĩa Đô: Cùng ngày, Đảng bộ phường Nghĩa Đô đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội có sự tham dự của Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến.
 Đảng bộ phường Nghĩa Đô tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tại Đại hội, Đảng bộ phường Nghĩa Đô đã thông qua 3 mục tiêu tổng quát đến năm 2025. Cụ thể, Đảng bộ phường Nghĩa Đô sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và đội ngũ đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; duy trì phát triển kinh tế theo cơ cấu thương mại - Dịch vụ.
Quan tam đầu tư hạ tầng cơ sở, đảm bảo các chế độ về an sinh xã hội, đặc biệt là các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội; Quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đảm bảo xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục, đào tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh.
Đại hội Đảng bộ phường Nghĩa Đô đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần