Quận Cầu Giấy: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 10/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Cầu Giấy tổ chức hội nghị lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông.

Tại hội nghị, lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh, nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhưng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận đã đạt được những kết quả tốt, thể hiện rõ nhất trong công tác thu ngân sách hàng năm.

Ở đầu nhiệm kỳ, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trong hai năm 2021 và 2022 đều hoàn thành vượt mức dự toán được TP giao, năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2021: 9.467,2 tỷ đồng, đạt 138,1 %; năm 2022: 9.690,6 tỷ đồng, đạt 105,3%; ước 3 tháng đầu năm 2023: 5.625,9 tỷ đồng, đạt 46%.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục của quận, 14 năm liền dẫn đầu TP về chất lượng thi vào lớp 10 THPT. Ngoài ra, công tác cải cách hành chính được chú trọng. Từ năm 2020, 2021 quận Cầu Giấy đứng đầu TP trong khối quận, huyện về chỉ số cải cách hành chính. 

Quận đã triển khai thực hiện nghiêm túc ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”. Tính đến ngày 31/3/2023 có 99,6% đảng viên trên địa bàn quận Cầu Giấy đã cài đặt dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ghi nhận và biểu dương những kết quả mà quận Cầu Giấy đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và Nhân dân quận Cầu Giấy cần rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục phát huy những tiềm năng lợi thế của quận, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo.

Trong đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp…

Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Cầu Giấy cần khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng, lợi thế của quận, huy động mạnh mẽ các nguồn lực để đầu tư phát triển quận. Bám sát các Nghị quyết, Chương trình của T.Ư, của Thành ủy; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách…

Đồng thời, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực quản lý và điều hành hoạt động của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông. Để hoàn thành những nhiệm vụ đề ra, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy đề nghị các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, nhất là tiến độ đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội; hoàn thành chỉ tiêu đạt 80 - 85% trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Cùng với đó, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy đề nghị các đơn vị quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung phấn đấu hoàn thành mục tiêu Đại hội: "Phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương; phát triển kinh tế, văn hóa xã hội bền vững, nâng cao đời sống của Nhân dân; hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, thực hiện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; giữ vững quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Lãnh đạo quận Cầu Giấy khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
Lãnh đạo quận Cầu Giấy khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Bí thư Quận ủy Cầu Giấy yêu cầu các đơn vị cũng cần tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quận gắn với chủ đề công tác hàng năm. Lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ quận đặt ra, trong đó phấn đấu hoàn thành 16 chỉ tiêu Đại hội; hoàn thành 65 chỉ tiêu đặt ra trong các Chương trình công tác toàn khóa và các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của TP...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần