Quận Cầu Giấy gắn biển tên đường Hoàng Quán Chi, Nguyễn Vĩnh Bảo

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/3, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức gắn biển tên đường Hoàng Quán Chi và Nguyễn Vĩnh Bảo thuộc địa bàn phường Dịch Vọng, Yên Hoà và Trung Hoà.

Theo đó, phố Hoàng Quán Chi kéo dài từ ngã tư giao phố Thọ Tháp (cạnh trường Tiểu học Thăng Long Kidsmart) đến ngã tư giao dự án đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất E2 đô thị mới Cầu Giấy tại tòa nhà Green Park CT1-CT2.

Phố dài 1.180m, rộng 25 - 29m (lòng đường: 15m, vỉa hè mỗi bên từ 5 - 7m). Đường thảm nhựa át phan, có vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng. Đường thuộc địa bàn các phường Yên Hòa, Dịch Vọng, đi qua Công viên Cầu Giấy, trường Mầm non VietKids, Trụ sở Báo Lao động, Tập đoàn Viettel, tòa nhà PVI, Viện huyết học truyền máu TƯ, Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Cầu Giấy trao giấy chứng nhận lễ gắn biển số nhà cho các tổ chức, hộ gia đình
Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Cầu Giấy trao giấy chứng nhận lễ gắn biển số nhà cho các tổ chức, hộ gia đình

Phố Nguyễn Vĩnh Bảo kéo dài từ ngã tư giao cắt phố Nguyễn Bá Khoản, đối diện ngõ 99 Nguyễn Khang (cạnh số 15 lô 4E) đến ngã ba giao cắt tại Tổ dân phố 26 - phường Trung Hòa.

Phố dài 570, rộng 11,5m (lòng đường: 7,5m, vỉa hè mỗi bên 2m). Đường thảm nhựa át phan, có vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng. Đường thuộc địa bàn các phường: Trung Hòa, Yên Hòa, đi qua công viên Trung Yên số 2; trường liên cấp Archimedes. Dân cư sinh sống ổn định 47 hộ với 190 nhân khẩu, có nhiều ý kiến cử tri đề xuất.

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung phát biểu tại buổi lễ
Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung phát biểu tại buổi lễ

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung cho biết, quận Cầu Giấy được thành lập theo Nghị định số 74 của Chính phủ ngày 22/11/1996, với diện tích hơn 12km gồm 7 phường và khoảng 12 vạn dân. Từ một quận đan xen giữa đô thị và nông thôn, sau 25 năm phát triển Cầu Giấy đã chuyển mình trở thành quận đô thị mới xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại, trở thành khu đô thị tập trung đông dân cư sinh sống với 8 phường và gần 30 vạn dân.

Cầu Giấy là vùng đất có truyền thống lịch sử và cách mạng lâu đời. Từ khi thành lập đến nay, hơn 25 năm xây dựng và phát triển, quận Cầu Giấy luôn quan tâm đến phát triển kinh tế, ổn định chính trị, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong Nhân dân.

Quận đã tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, chú trọng phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, mạng lưới trường học, đầu tư xây dựng trạm y tế; các thiết chế văn hóa, thể thao... phục vụ nhu cầu đời sống và sức khỏe Nhân dân. Do đó, những năm qua, quận đạt được nhiều thành tích về giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa thể thao.

Đặc biệt, đô thị của quận trong những năm qua được phát triển mạnh mẽ, công tác đầu tư được tập trung triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Diện mạo không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị của quận được thay đổi nhanh chóng, các khu đô thị mới được hình thành và đi vào ổn định. Nhiều tuyến đường giao thông chính quan trọng được xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng có tính chất quyết định cho sự phát triển vượt bậc về đô thị của quận.

Lãnh đạo Đảng ủy- UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dịch Vọng, phường Yên Hòa và đại diện gia đình tại Lễ gắn biển phố Hoàng Quán Chi
Lãnh đạo Đảng ủy- UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dịch Vọng, phường Yên Hòa và đại diện gia đình tại Lễ gắn biển phố Hoàng Quán Chi

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy, Phó Chủ tịch UBND Cầu Giấy Trịnh Thị Dung đề nghị Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các phòng, ban ngành liên quan, lãnh đạo UBND phường Dịch Vọng, Yên Hòa và Trung Hòa tăng cường công tác tuyên truyền về truyền thống lịch sử làng Hạ Yên Quyết, thân thế, sự nghiệp, công lao đóng góp của danh nhân Hoàng Quán Chi và Nguyễn Vĩnh Bảo tới mọi tầng lớp Nhân dân.

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo và vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang đô thị, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chăm lo cho tuyến phố ngày càng ngăn nắp, sạch, đẹp, văn minh xứng đáng là tuyến đường được mang tên địa danh các danh nhân đã có công lao to lớn trong lịch sử dân tộc và sự phát triển của đất nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển tên phố Hoàng Quán Chi
Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển tên phố Hoàng Quán Chi

Hoàng Quán Chi là người làng Cót, tên nôm của hai làng: Thượng và Hạ Yên Quyết, hữu ngạn sông Tô Lịch (thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy). Hoàng Quán Chi đỗ Thái Học Sinh, khoa thi năm Quý Dậu, đời vua Trần Thuận Tông, niên hiệu Quang Thái thứ 6 (1393). Là người khai khoa (mở đầu) của huyện Từ Liêm xưa, đặt nền móng cho làng khoa bảng của vùng đất tứ danh hương Mỗ - La - Canh - Cót.

Cụ làm quan đến chức Thượng thư thẩm hình viện, khi mất được tặng Lễ Bộ Thượng thư. Sách “Từ Liêm đăng khoa lục” cũng ghi tiến sĩ của Từ Liêm xưa bắt đầu từ cụ Hoàng Quán Chi, là người đỗ đại khoa mở đầu cho huyện.

Hiện nay, trên địa bàn phường Yên Hòa vẫn có nhà thờ dòng họ Hoàng, hàng năm các thế tôn họ Hoàng vẫn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày cụ Thái tổ Hoàng Quán Chi khai khoa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển tên phố Nguyễn Vĩnh Bảo
Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển tên phố Nguyễn Vĩnh Bảo

Nguyễn Vĩnh Bảo (1936 - 1967), sinh ngày 31/5/1936, tại Hưng Yên, tham gia Kháng chiến chống Pháp từ tháng 2/1947, trong Đoàn thiếu nhi nghệ thuật ở Chiến khu Việt Bắc với bí danh Nguyễn Hy Sinh. Năm 1953, gia nhập Công ty chiếu bóng Việt Nam tại Đồi Cọ, Định Hóa, Thái Nguyên.

Năm 1957, được cử đi học trường Âm nhạc Việt Nam. Năm 1961, được tuyển chọn sang học tại Nhạc viện Kiev-Ukraina; cuối năm 1964, về nước, công tác tại Vụ Âm nhạc và múa - Bộ Văn hóa. Cuối năm 1965, xung phong đi B với biệt danh Bảo Vinh, vượt Trường Sơn vào căn cứ Tây Ninh, làm nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện cho Đoàn Văn công Giải phóng.

Sau đó, xin vào công tác tại đất thép Củ Chi. Ông đã hy sinh chiều ngày 4/6/1967, sau khi hoàn thành chuyến công tác dài ngày, đang trên đường trở về căn cứ để nhận nhiệm vụ mới: Phụ trách Đoàn ca múa Giải phóng. 31 tuổi đời, ông đã có 16 năm tuổi Đoàn, 7 năm tuổi Đảng, hơn 20 năm phục vụ cách mạng, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Ba.

Ông là Hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam từ năm 1960. Năm 2014, ông được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần