Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Đan Phượng giành giải Nhất tại Liên hoan Tuyên truyền lưu động TP Hà Nội năm 2021

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đội tuyên truyền lưu động của 3 quận, huyện là Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Đan Phượng giành giải nhất tập thể của Liên hoan Tuyên truyền lưu động (TTLĐ) TP Hà Nội lần thứ XIV “Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Theo đó, Thực hiện Kế hoạch của Sở VH&TT Hà Nội về việc tổ chức Liên hoan Tuyên truyền lưu động (TTLĐ) TP Hà Nội lần thứ XIV “Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, Trung tâm Thông tin Triển lãm là đơn vị xây dựng Thể lệ cho Liên hoan Tuyên truyền lưu động (TTLĐ) TP Hà Nội lần thứ XIV, thời gian tổ chức từ ngày 23/4 đến ngày 13/5.

Ban Tổ chức trao giải Nhất và giải Nhì cho các tập thể đạt giải tại Liên hoan Tuyên truyền lưu động (TTLĐ) TP Hà Nội lần thứ XIV.

Tại Liên hoan lần này có 24/30 chương trình về bầu cử; 2 chương trình về vệ sinh môi trường; 2 chương trình về phát huy truyền thống xây dựng địa phương giàu đẹp văn minh; 1 chương trình về xây dựng nông thôn mới và 1 chương trình về thực hiện cưới theo nếp sống mới ở cơ sở.

Đánh giá tại Hội nghị tổng kết sáng ngày 29/10, Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Thị Mỹ Hoa cho biết, Liên hoan đã đạt được những thành quả tuyên truyền tốt khi đã tổ chức được 3 buổi biểu diễn tại sân khấu ngoài trời gồm 13 quận, huyện, thị xã tham gia. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19 vì vậy 4 buổi biểu diễn còn lại gồm 17 quận, huyện đã được Ban Tổ chức chuyển đổi hình thức sang quay video chương trình gửi về Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội để chấm điểm (có 2 đơn vị đã tập luyện xong nhưng không thể tập trung diễn viên để quay video do tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp tại địa phương). Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Liên hoan được ví như liều “vaccine tinh thần”, cổ vũ, động viên Nhân dân, cử tri Thủ đô thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân” – bà Phạm Thị Mỹ Hoa nhấn mạnh.

Các tập thể nhận giải Khuyến khích tại Liên hoan Tuyên truyền lưu động (TTLĐ) TP Hà Nội lần thứ XIV.

Được biết, trong số 28 quận, huyện, thị xã đã tham dự Liên hoan với hơn 1000 diễn viên, tuyên truyền viên và nhạc công, với sự chuẩn bị của các địa phương có địa điểm biểu diễn được tổ chức chu đáo với sự chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất; bố trí sân khấu tại khu vực trung tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất, trong mỗi đêm diễn thu hút hàng ngàn khán giả đến xem và cổ vũ, góp phần vào thành công chung của cuộc Liên hoan.

Tại hội nghị tổng kết, Ban Tổ chức căn cứ vào kết quả chấm điểm để đề xuất Sở VH&TT Hà Nội ra Quyết định tặng Giấy Chứng nhận cho 28 Đội tuyên truyền lưu động quận, huyện, thị xã với tổng số 89 giải (gồm 51 giải tập thể và 38 giải cá nhân). Trong đó, Giải nhất tập thể chương trình ca múa nhạc tuyên truyền thuộc về quận Cầu Giấy; Giải nhất tập thể tuyên truyền cổ động trực quan thuộc về huyện Đan Phượng và Giải nhất tập thể Kịch tuyên truyền thuộc về quận Nam Từ Liêm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần