Quận Cầu Giấy: Nỗ lực phòng, chống cháy nổ trong trường học

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Cháy nổ là điều không ai muốn, không thể nói trước, nhưng việc chủ động với các tình huống, hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể thực hiện được. Đây là một trong những nội dung chính liên quan đến công tác PCCC trong trường học tại quận Cầu Giấy.

Hiệu quả từ sự chủ động

Ngày 20/2, gần một tuần sau vụ cháy trong hầm để xe của trường Tiểu học Yên Hòa xảy ra, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có mặt tại ngôi trường này để ghi nhận thực tế. Tại đây, mọi hoạt động của nhà trường trở lại bình thường, tâm lý của thầy cô và học trò đã ổn định để tiếp tục việc dạy và học.

Đến thời điểm này, mọi hoạt động của trường Tiểu học Yên Hòa đã trở lại bình thường, tâm lý của thầy cô và học trò đã ổn định để tiếp tục việc dạy và học. Trong ảnh: Toàn bộ xe đạp của học sinh trước kia được để dưới hầm đã được bố trí tạm tại một khu vực trong sân trường.
Đến thời điểm này, mọi hoạt động của trường Tiểu học Yên Hòa đã trở lại bình thường, tâm lý của thầy cô và học trò đã ổn định để tiếp tục việc dạy và học. Trong ảnh: Toàn bộ xe đạp của học sinh trước kia được để dưới hầm đã được bố trí tạm tại một khu vực trong sân trường.

Tại khu vực dẫn vào cổng hầm khu vực xảy ra vụ cháy, một hàng rào sắt cao hơn 1m với tấm biển “học sinh không được vào khu vực này” được dựng lên. Toàn bộ xe đạp cũng như phương tiện trước đây để dưới hầm được quây gọn trong một khu vực phía trên sân trường, không ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi của học sinh.

Nhà giáo Đào Thị Thuý - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đám cháy được bảo vệ nhà trường và học sinh phát hiện ngay khi có những dấu hiệu ban đầu. Do đó, tất cả cô và trò nhà trường triển khai theo đúng phương án đã có nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Rất may là không có thiệt hại về người, xe cộ của học sinh cũng không bị ảnh hưởng…

“Sự cố xảy ra tại hầm để xe nhà trường là điều không ai mong muốn. Song, chúng tôi cũng may mắn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành trong quận, sự ủng hộ của phụ huynh và các em học sinh nên mọi hoạt động trở lại quỹ đạo hằng ngày; không có sự gián đoạn, gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học” – nhà giáo Đào Thị Thúy chia sẻ.

Đường dẫn vào khu vực xảy ra vụ cháy đã được rào chắn, cảnh báo cẩn thận trong thời gian khắc phục hệ thống điện, chờ kết luận của cơ quan công an.
Đường dẫn vào khu vực xảy ra vụ cháy đã được rào chắn, cảnh báo cẩn thận trong thời gian khắc phục hệ thống điện, chờ kết luận của cơ quan công an.

Được biết, với sự chủ động trong công tác PCCC của toàn thể cán bộ nhân viên nhà trường và sự hỗ trợ kịp thời của các đơn vị chuyên môn, chỉ sau 25 phút phát hiện, vụ cháy đã được khống chế. Ngay khi đám cháy được khắc phục, nhà trường đã ngay lập tức kiểm tra, rà soát lại hệ thống điện, nước, phương tiện PCCC tại chỗ, xịt rửa, dọn dẹp khu vực xảy ra sự cố.

Liên quan đến vấn đề PCCC tại cơ sở trường lớp, nhà giáo Nguyễn Thị Ban – Phó Hiệu trưởng trường THCS Yên Hòa cho hay, trường có thuận lợi là hệ thống cơ sở vật chất, PCCC khang trang, mới được xây dựng và trang bị mới nên đáp ứng tốt việc PCCC tại chỗ. Giáo viên đã nắm vững kiến thức PCCC, sử dụng phương tiện chữa cháy và chủ động lồng ghép vào các tiết dạy. Học sinh được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin để trang bị kiến thức về an toàn phòng, chống cháy nổ…

Dẫu vậy, cháy nổ là điều không ai lường trước. Do đó, ngay sau khi xảy ra vụ cháy tại trường tiểu học Yên Hòa, trường THCS Yên Hòa đã tổ chức họp Đội PCCC cơ sở, tổ chức rà soát lại 100% hệ thống điện, nước ở các phòng ban, lập biên bản, yêu cầu khắc phục ngay để loại trừ mối nguy tiềm ẩn, nhất là những phòng có yếu tố đặc biệt như thể chất, tin học…

Thay đổi phương thức kiểm tra

Vấn đề đảm bảo PCCC tại các nhà trường trên địa bàn quận Cầu Giấy không phải mới, mà đã được cấp chính quyền từ quận đến phường, từ phòng GD&ĐT đến các trường quan tâm thực hiện trong nhiều năm qua. Đơn cử, tại trường tiểu học Yên Hòa, nhà trường vẫn thường xuyên phối hợp với Công an quận Cầu Giấy kiểm tra, rà soát công tác PCCC định kỳ 2 lần/năm. Công tác tuyên truyền, tập huấn nội dung, phương án PCCC cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, Đội PCCC cơ sở luôn được chú trọng.

Công tác giáo dục, phổ biến kiến thức PCCC luôn được quận Cầu Giấy quan tâm thực hiện. 
Công tác giáo dục, phổ biến kiến thức PCCC luôn được quận Cầu Giấy quan tâm thực hiện. 

Tiếp đó, tại trường THCS Yên Hòa, ngoài việc phối hợp kiểm tra định kỳ, tập huấn kỹ năng PCCC&CNCH tại chỗ, nhà trường thường xuyên duy trì hoạt động tìm hiểu pháp luật online về kiến thức về PCCC và tổ chức sân khấu hoá. Cùng với đó, nhà trường đã liên hệ với Công an quận Cầu Giấy đề xuất được tổ chức buổi diễn tập PCCC theo những tình huống, phương án khác nhau.

Liên quan đến công tác PCCC tại các nhà trường trên địa bàn quận Cầu Giấy, ông Đoàn Tiến Trung - Phó trưởng Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cho biết, hằng năm, Phòng GD&ĐT quận đều có kế hoạch phối hợp với Công an quận tập huấn, tuyên truyền, diễn tập phương án PCCC ở trường học. Nội dung này được triển khai đến 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn và được các nhà trường triển khai rất nghiêm túc.

Cùng với đó, đơn vị đã có công văn về nội dung “tăng cường công tác PCCC tại các nhà trường” trong quý III/2022, và gần đây nhất là công văn hoả tốc ngày 16/2/2023, ngay sau sự cố ở trường học trên địa bàn gửi đến các trường mầm non, tiểu học, THCS, chủ lớp mầm non độc lập, tư thục về tiếp tục tăng cường công tác này.

Lãnh đạo trường THCS Yên Hòa hướng dẫn đại diện học sinh các lớp về trang thiết bị, cách sử dụng thiết bị chữa cháy.
Lãnh đạo trường THCS Yên Hòa hướng dẫn đại diện học sinh các lớp về trang thiết bị, cách sử dụng thiết bị chữa cháy.

Thực hiện nội dung trên, các nhà trường đã chủ động rà soát, lập biên bản những khu vực có nguy cơ cháy nổ cao trong nhà trường và có phương án đảm bảo an toàn PCCC. Một số trường còn tồn tại về phương tiện PCCC chưa được thay mới, tiêu lệnh bị mờ, cơ sở vật chất đưa vào sử dụng đã lâu nên bắt đầu xuống cấp… đều được yêu cầu khắc phục ngay.

“Nếu trước, kia việc kiểm tra, rà soát, đánh giá, chấm điểm công tác đảm bảo PCCC tập trung vào việc kiểm tra kế hoạch, phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, thì nay căn cứ vào thực tế, việc kiểm tra tập trung vào phương án xử lý tình huống, sự cố của từng nhà trường. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy do nguyên nhân chủ quan” – ông Đoàn Tiến Trung nhấn mạnh.

 

Cuối năm 2022, Đoàn kiểm tra liên ngành quận Cầu Giấy đã tiến hành kiểm tra nhắc nhở, lập biên bản, yêu cầu khắc phục lỗi vi phạm PCCC đối với 6 cơ sở dạy Tiếng anh, Tư vấn du học và bồi dưỡng văn hoá trên địa bàn. Đây là những cơ sở “nở rộ” sau dịch Covid-19 và có nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ. Sau khi lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động, xử lý vi phạm, các cơ sở cũng đã khắc phục được lỗi và hoạt động trở lại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần