Quận Cầu Giấy phát động Tết trồng cây

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30/1, quận Cầu Giấy tổ chức trồng 195 cây sấu tại vỉa hè khu vực các ô đất D28, D30, D32 tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa.

Theo lãnh đạo quận Cầu Giấy, trong những năm qua, toàn quận trồng, chăm sóc hàng chục ngàn cây xanh góp phần xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng xanh – sạch – đẹp, môi trường sống, làm việc ngày càng tốt, được TP, người dân và DN ghi nhận và đồng hành.
  Lãnh đạo quận Cầu Giấy trồng cây tại lễ phát động.
Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà nhấn mạnh: Thông qua Tết trồng cây, chúng ta hãy đưa thiên nhiên vào môi trường sống, đưa cây xanh vào không gian công cộng, mỗi trường học, lớp học, bệnh viên, công sở, nơi làm việc, nhà dân. Bác Hồ nói: “Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều”, “Tết trồng cây cũng như mọi công việc khác, các cấp ủy đảng phải lãnh đạo cụ thể, chặt chẽ thì sẽ thì sẽ thành công”, “… khéo vận động quần chúng… thì nơi đó phong trào Tết trồng cây phát triển…” và coi đây là vấn đề chiến lược, góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống, bảo vệ cuộc sống của Nhân dân.
Để thực hiện tốt những mục tiêu trên, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà đề nghị các phường, cơ quan, tổ chức, đơn vị trường học cùng thực hiện tốt kế hoạch “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý 2020 trên địa bàn để mọi người, mọi nhà, các đơn vị tổ chức cùng thi đua, thực hiện. Các phòng, ban, ngành của quận, UBND các phường và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào trồng cây, chăm sóc, bảo vệ cây. Đồng thời, xây dựng, duy trì tuyến phố hoa, mỗi gia đình có không gian xanh… cùng thực hiện chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần