Quận Cầu Giấy: Phường Trung Hòa nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – UBND phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết các phong trào thi đua chào mừng 25 năm ngày thành lập quận Cầu Giấy và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể cán bộ, Nhân dân phường Trung Hòa.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể cán bộ, Nhân dân phường Trung Hòa.

Chủ tịch UBND phường Trung Hòa Nguyễn Hải Đăng cho biết, trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Trung Hòa liên tiếp hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được các cấp ghi nhận và khen thưởng.

Từ năm 1997 đến nay, đã có 1.724 lượt tập thể, 3.897 lượt cá nhân đã được các cấp khen thưởng; 100% cán bộ, công chức, nhân viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; tập thể UBND phường luôn luôn đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các thế hệ lãnh đạo phường luôn kế thừa và phát huy được những thành tựu, thế mạnh, khắc phục hạn chế tồn tại để xây dựng phường Trung Hòa ngày càng phát triển giàu đẹp – văn minh...

Trải qua, 25 năm qua, Nhân dân và cán bộ phường đã nhận được nhiều thành tích đáng tự hào như: Huân chương Lao động hạng Ba (4/1/2006); Huân chương Lao động hạng Nhì (24/9/2010); Huân chương Lao động hạng nhất (26/11/2021); được tặng thưởng 18 Cờ thi đua của Chính phủ, TP; 38 bằng khen chuyên đề của TP.

Từ 1997 đến nay, toàn phường đã có 15 gương “Người tốt – Việc tốt” cấp TP; 6 gương “Người tốt – Việc tốt” được Giám đốc Công an Hà Nội tặng giấy khen; 39 “Người tốt – Việc tốt” cấp quận; 337 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Người tốt - Việc tốt” của phường.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng cổng trường an toàn.
Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng cổng trường an toàn.

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến Giáo dục pháp luật, UBND phường đạt giải Nhất tập thể và  và 1 cá nhân tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” cấp quận và được gửi đi thi TP; giải Nhì tập thể; giải Nhất cá nhân; 1 giải Nhì cá nhân tham gia cuộc thi viết về câu chuyện hòa giải, tấm gương điển hình về hòa giải viên cơ sở năm 2022 cấp quận.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, Nhân dân phường Trung Hòa đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, khẳng định, những kết quả mà cán bộ, Nhân dân phường Trung Hòa đã đạt được là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm… của tập thể cán bộ phường qua các thời kỳ.

Để phường Trung Hòa tiếp tục gặt hái những thành công trong thời gian tới, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh đề nghị phường Trung Hòa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển KT - XH, an ninh quốc phòng…

Trong đó, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy nhấn mạnh và yêu cầu phường Trung Hòa tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.