Quận Cầu Giấy vinh danh 510 nhà giáo mẫu mực tiêu biểu

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/11, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức lễ tuyên dương các điển hình điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành GD&ĐT quận Cầu Giấy năm học 2021 - 2022.

Ông Phạm Ngọc Anh - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy nhấn mạnh, năm học 2021 - 2022 diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh học trực tuyến trong một thời gian dài. Thực hiện đúng nhiệm vụ trọng tâm năm học, giáo dục quận Cầu Giấy xác định vừa chống dịch, vừa dạy học.

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình.
Một tiết mục văn nghệ trong chương trình.

"Đi đầu trong đổi mới, giáo dục, quận Cầu Giấy đã triển khai thành công mô hình chuyển đổi số trong công tác quản lí trường học, hạn chế việc sử dụng hồ sơ giấy trong công tác quản lý. Chúng ta đã biến “nguy” thành “cơ”, từng bước đưa Cầu Giấy thực sự trở thành “điểm sáng” về chất lượng dạy và học" - ông Phạm Ngọc Anh cho hay.

Trong năm học qua, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non được giữ vững, công tác “Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi" thực hiện tốt, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Năm thứ 14, quận Cầu Giấy tiếp tục dẫn đầu TP về kết quả thi vào lớp 10 THPT. Đây cũng là năm Cầu Giấy đứng thứ nhất TP về kết quả thi học sinh giỏi với 113 giải.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba cho tập thể và một nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba cho tập thể và một nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn.

Bên cạnh đó, phong trào phát hiện, truyền thông, nhân rộng về những tấm gương Người tốt việc tốt của ngành GD&ĐT được triển khai hiệu quả góp phần lan tỏa những nét đẹp đáng tự hào của đội ngũ giáo viên, nhân viên các trường trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Phòng GD&ĐT được trao giải Nhất tập thể viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt cấp quận; giải Nhất tập thể trong cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp TP. Tham gia cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử E- learning, giáo viên các trường trong quận đạt 14 giải cấp Quốc gia, trong đó có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì…

Bên cạnh đó, nhiều tấm gương cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được vinh danh, khen thưởng đã và đang tiếp tục làm đẹp hơn trang sử truyền thống vẻ vang của ngành giáo dục đào tạo quận.

Lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng TP trao Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội cho đại diện 4 đơn vị trong ngành giáo dục quận Cầu Giấy.
Lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng TP trao Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội cho đại diện 4 đơn vị trong ngành giáo dục quận Cầu Giấy.

Với những kết quả đáng trân trọng, kết thúc năm học 2021 - 2022, Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy đã được UBND TP Hà Nội tặng cờ thi đua Xuất sắc, Sở GD&ĐT khen thưởng 13/13 chỉ tiêu xuất sắc…

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo quận Cầu Giấy, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh đã biểu dương 96 tập thể, 510 cá nhân đại diện cho các thầy cô giáo ngành GD&ĐT Cầu Giấy được vinh danh là những tấm gương tiêu biểu cho sự nghiệp trồng người với Huân chương lao động hạng Nhất, hạng Ba, các bằng khen Chính phủ, Cờ thi đua của TP...

Cùng với đó, ông Bùi Tuấn Anh cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc và vinh danh những tấm gương các thầy cô đã vượt qua những hoàn cảnh khó khăn của gia đình, của bản thân để cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các thầy cố giáo xuất sắc trên địa bàn quận Cầu Giấy.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các thầy cố giáo xuất sắc trên địa bàn quận Cầu Giấy.

“Cảm ơn các thầy, cô giáo, cán bộ quản lí đã lựa chọn Cầu Giấy là điểm đến để gắn bó, cống hiến. Tôi mong rằng những tấm gương này sẽ tiếp tục được nhân rộng trong toàn quận, để ngày càng có nhiều hơn nữa nhà giáo, cán bộ quản lí tâm huyết, tài năng” - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy nhấn mạnh: "Có ngày hôm nay, chúng ta trân trọng và biết ơn sâu sắc những thế hệ lãnh đạo đi trước đã đưa ra những quyết sách có tâm, có tầm, những nhà giáo lão thành đã một thời gắn bó với giáo dục quận Cầu Giấy từ những ngày đầu thành lập. Ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm qua. Với sức mạnh, sự ủng hộ và tin tưởng của các thế hệ đi trước, tôi tin rằng đội ngũ nhà giáo của quận sẽ viết tiếp trang sử vàng vẻ vang, tiếp tục khẳng định thương hiệu trong bức tranh toàn cảnh giáo dục Thủ đô".

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ.

Ngoài những cố gắng của ngành, của các nhà giáo trong quận, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cũng gửi lời cảm ơn chân thành sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của các cấp lãnh đạo từ TP đến sở, ban, ngành, đặc biệt là Sở GD&ĐT, Ban Thi đua Khen thưởng TP.