Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quan chức châu Âu kêu gọi áp dụng mô hình "kinh tế thời chiến"

Kinhtedothi - EU cần đẩy mạnh sản xuất quốc phòng trước mối đe dọa từ Moscow.

Vào hôm thứ Hai, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết EU cần thay đổi chiến lược quân sự và đẩy mạnh sản xuất quốc phòng nhằm hỗ trợ tốt hơn cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang đối diện với tình trạng thiếu hụt đạn dược trầm trọng.

Trong một bài bình luận được xuất bản bởi tờ La Libre Belgique và trang web Euractiv, ông Michel cho biết Moscow đang là "mối đe dọa quân sự nghiêm trọng đối với toàn châu Âu cũng như an ninh toàn cầu".

EU gia tăng sản xuất quốc phòng nhằm viện trợ cho Ukraine. Ảnh: RT

“Nếu EU không cho thấy những điều chỉnh phù hợp và đảm bảo đủ hỗ trợ cần thiết cho Ukraine, chúng ta có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo” – quan chức này cảnh báo.

Người đứng đầu Hội đồng EU nhấn mạnh châu Âu cần phải thay đổi triệt để về tư duy an ninh chiến lược sau nhiều thập kỷ không quá chú trọng phát triển nền quốc phòng. Ông yêu cầu các thành viên EU phải tăng cường phòng thủ và ngay lập tức chuyển sang nền kinh tế chiến tranh.

“Đã đến lúc chúng ta phải tự chịu trách nhiệm về an ninh của mình, thay vì trông đợi vào người khác hay chờ đợi kết quả từ cuộc bầu cử tại Mỹ” – ông cho biết.

Ông Michel tiết lộ sản lượng quốc phòng của khối đã tăng 50% kể từ khi xung đột tại Ukraine bắt đầu nổ ra vào tháng 2/2022, đồng thời cho biết khối sẽ tăng gấp đôi sản lượng đạn dược lên hai triệu quả đạn pháo vào cuối năm 2025.

EU hiện đang gặp khó trong việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu đạn dược và vũ khí cho Kiev, trong bối cảnh các chính trị gia, chuyên gia Ukraine và quốc tế, cũng như binh sĩ trên chiến trường cho rằng tình trạng thiếu hụt đạn dược là nguyên nhân chính dẫn đến việc mất lãnh thổ vào tay người Nga. Bên cạnh đó, các khoản viện trợ quân sự của Mỹ khó có thể đến Ukraine trong thời gian sớm, với việc đề xuất viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine của Tổng thống Joe Biden đang bị mắc kẹt tại Quốc hội do bất đồng quan điểm chính trị.

Tờ New York Times cho biết phương Tây vẫn chưa thể cung cấp hệ thống phòng không cho Kiev. Nhấn mạnh tính cấp bách của việc viện trợ, tờ báo này dẫn lời của các chuyên gia cho biết hệ thống phòng không tại Ukraine chỉ còn có đủ đạn dược để hoạt động cho đến tháng 3/2024.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên tục kêu gọi tăng cường viện trợ vũ khí, cảnh báo rằng Nga đang hưởng lợi lớn từ tình trạng thiếu hụt vũ khí của Ukraine.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
BRICS dùng vàng đẩy nhanh tiến trình phi USD hóa?

BRICS dùng vàng đẩy nhanh tiến trình phi USD hóa?

28 Dec, 05:00 AM

Kinhtedothi - Các quốc gia BRICS dường như đang trực tiếp thách thức vai trò thống trị của đồng USD bằng cách nhanh chóng tích lũy dự trữ vàng và xây dựng một hạ tầng giao dịch độc lập, qua đó biến kim loại từng bị coi là “lỗi thời” này thành nền tảng cốt lõi của một hệ thống tài chính đa cực mới do Moscow và Bắc Kinh định hình.

Fed trước ngã ba đường, chia rẽ về chính sách lãi suất năm 2026

Fed trước ngã ba đường, chia rẽ về chính sách lãi suất năm 2026

27 Dec, 02:32 PM

Kinhtedothi - Giới phân tích cho rằng những chia rẽ trong nội bộ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên quan đến việc hạ lãi suất vốn kéo dài trong cả năm nay có thể sẽ tiếp diễn trong năm 2026. Bên cạnh đó, một số chuyên gia không loại trừ kịch bản tăng lãi suất.

Sau nhiều tháng bế tắc, đàm phán Nga - Ukraine xuất hiện tín hiệu đột phá

Sau nhiều tháng bế tắc, đàm phán Nga - Ukraine xuất hiện tín hiệu đột phá

27 Dec, 08:21 AM

Kinhtedothi - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện đã hoàn tất 90%. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov thông báo đã đạt được những tiến triển lớn nhằm đi tới một thỏa thuận hòa bình chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ