Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quan chức Đức nhận định khả năng EU có thể kết thúc xung đột tại Ukraine

Kinhtedothi - Alice Weidel, đồng lãnh đạo đảng Alternative for Germany (AfD), cho rằng Liên minh châu Âu (EU) và đặc biệt là Đức chưa thể phát huy vai trò hỗ trợ giải pháp ngoại giao cho xung đột giữa Nga và Ukraine.

Theo bà, điều này xuất phát từ việc EU hiện đang đối mặt với nhiều thách thức trong công tác điều hành và hoạch định chính sách đối ngoại.

Phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Neu-Isenburg, miền Trung nước Đức vào thứ Bảy, bà Weidel nhấn mạnh AfD mong muốn thúc đẩy hòa bình giữa Nga và Ukraine, đồng thời ủng hộ đối thoại và đàm phán. Bà cũng đánh giá cao vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng ông là một trong những nhà lãnh đạo đề cập đến giải pháp hòa bình trong chiến dịch tranh cử của mình.

Một cuộc giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine. Ảnh: Sputnik

Bày tỏ mong muốn về một giải pháp nhanh chóng, bà Weidel hy vọng Mỹ và Nga có thể hợp tác nhằm sớm kết thúc xung đột. Bà cho rằng EU và đặc biệt là Đức cần nỗ lực hơn nữa trong việc tìm kiếm các sáng kiến hòa bình, đồng thời đề xuất Berlin nên chủ động thúc đẩy đối thoại với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Đề cập đến chính sách ngoại giao của Đức, bà Weidel cho rằng việc các lãnh đạo ngoại giao cần duy trì tinh thần đối thoại cởi mở và linh hoạt trong các cuộc gặp gỡ quốc tế sẽ góp phần xây dựng môi trường đàm phán hiệu quả hơn.

Những phát biểu của bà Weidel xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump, người từng cam kết sẽ ưu tiên tìm giải pháp ngoại giao nếu tái đắc cử, tiếp tục thể hiện thiện chí đối thoại. Sau lễ nhậm chức, ông Trump tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về cuộc xung đột Ukraine. Điện Kremlin cũng bày tỏ sự sẵn sàng cho các cuộc đàm phán, nhưng cho biết Washington vẫn chưa đưa ra đề xuất chính thức nào về việc tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong phát biểu vào thứ Năm, nhấn mạnh ông Trump tin tưởng vào tầm quan trọng của đối thoại và mong muốn xung đột có thể được giải quyết sớm.

AfD, thành lập vào năm 2013, hiện đang nhận được khoảng 20% tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò. Đảng này đang có lợi thế so với Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Thủ tướng Olaf Scholz, hiện đạt 16%, nhưng vẫn đứng sau Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) trung hữu, vốn đang dẫn đầu với 31%. Cuộc bầu cử liên bang Đức dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/2.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 22/01: Ông Putin ngỏ ý đóng góp 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất;

Điểm tin 22/01: Ông Putin ngỏ ý đóng góp 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất;

22 Jan, 11:47 AM

Kinhtedothi - Ông Trump thông báo đạt thỏa thuận khung về Greenland, hủy bỏ áp thuế; Ông Putin ngỏ ý đóng góp 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất; Cựu Thủ tướng Hàn Quốc bị kết án 23 năm tù vì vụ thiết quân luật; Tây Ban Nha kêu gọi EU lập quân đội chung; Ecuador tuyên bố áp thuế 30% với Colombia vì buôn bán ma túy; Thảm họa lũ lụt tại Mozambique: Hơn nửa triệu người bị ảnh hưởng

Điểm tin 21/1: Tổng thống Trump đề cập tới kịch bản Mỹ rút khỏi NATO

Điểm tin 21/1: Tổng thống Trump đề cập tới kịch bản Mỹ rút khỏi NATO

21 Jan, 11:58 AM

Kinhtedothi - Tổng thống Trump đề cập tới kịch bản Mỹ rút khỏi NATO; Ngoài thuế, ông Trump sẵn sàng dùng “cách khác” để kiểm soát Greenland; Tường sập làm tàu hỏa trật bánh ở Tây Ban Nha; Khả năng Hàn Quốc đã triển khai “tên lửa đạn đạo quái vật”; Venezuela nhận khoản tiền đầu tiên sau khi chuyển 50 triệu thùng dầu cho Mỹ; UNDP chuyển gần 400 nhân viên khỏi New York do thiếu hụt ngân sách...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ