Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quan chức Mỹ xem xét nhận người tị nạn từ Australia

Kinhtedothi – Một số quan chức Washington đã đến Australia để tìm hiểu về những người tị nạn có thể tái định cư ở Mỹ.
 Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull.

Theo Thủ tướng Malcolm Turnbull, Australia đã đạt được một thỏa thuận với phía Mỹ về việc nước này sẽ tiếp nhận khoảng 1.200 người tị nạn từ những trung tâm ngoài đảo của chính quyền Canberra. Mặc dù, trước đó chiến thắng gây sốc của ông Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đã gây ra những “lo lắng” về thỏa thuận này.

Những người tị nạn đa phần đều là người Hồi giáo, đang chạy trốn khỏi cuộc chiến tại Iraq, Syria, Afghanistan và Pakistan. “Một số quan chức an ninh nội địa Mỹ đang ở Australia và sẽ tới đảo Nauru trong vài ngày tới”, ông Turnbull phát biểu bên lề Hội nghị cấp cao, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC 24 tại thủ đô Lima, Peru.

Tuy nhiên, theo giáo sư Simon Jackman, giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Sydney, thỏa thuận này có thể sẽ phải đàm phán thêm một lần nữa trong văn phòng của ông Donald Trump. Bởi, trước đó trong cuộc vận động tranh cử, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đưa ra tuyên bố về lệnh cấm người Hồi giáo và Mỹ. Nhưng sau đó, ông Trump đã điều chỉnh lại lập trường và được cho là chỉ ban hành lệnh cấm với những đối tượng người tị nạn đến từ những quốc gia đã bị “tổn hại bởi chủ nghĩa khủng bố”.

Thủ tướng Turnbull đang đối mặt với sự phẫn nộ ở cả trong và ngoài nước trong việc xử lý thiếu khôn khéo vấn đề của những người tị nạn. Một quyền phủ quyết từ phía Mỹ bây giờ nhiều khả năng sẽ buộc ông Turnbull phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nước khác sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn

Những người tị nạn tìm cách đến Australia bằng đường biển đã bị giam giữ ở các trại tạm cư trên hai đảo quốc ở Thái Bình Dương và bị cấm nhập cư vào Australia vĩnh viễn, dù cho họ có chứng minh được họ là người tị nạn thực sự. Các tổ chức nhân quyền lên án mạnh mẽ về điều kiện sống trên các đảo nơi người tị nạn phải chịu đựng trong nhiều năm qua.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ