Quan chức Triều Tiên bị sa thải vì lơi là công tác chống dịch Covid-19

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một số quan chức cấp cao Triều Tiên mới đây bị sa thải do lơi là trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đe dọa sự an toàn của người dân và đất nước.

 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. 
Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 30/6 cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un chủ trì một cuộc họp với Bộ Chính trị đảng Lao động cầm quyền, nhằm giải quyết việc một số quan chức cấp cao bỏ bê nhiệm vụ trong quá trình chống dịch Covid-19.
Ông Kim khẳng định điều này gây ra một cuộc khủng hoảng lớn cho đất nước, đe dọa sự an toàn của người dân, do nhiều biện pháp cần thiết và quan trọng đã không được thực hiện.
“Do bỏ qua các quyết định quan trọng của đảng trong cuộc chiến chống lại virus corona, các quan chức này gây ra một sự cố nghiêm trọng, tạo nên một cuộc khủng hoảng lớn đối với Triều Tiên”, theo KCNA. 
Tuy nhiên, báo cáo của hãng thông tấn KCNA không nêu cụ thể về diễn biến tình hình, hoặc mức độ nguy hiểm, ảnh hưởng của sự việc đối với quốc gia này. Cho đến nay, Triều Tiên vẫn chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần