Quan chức trong vụ đưa đội bóng ném bãi biển sang Mỹ thi đấu nói gì?

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh được Tổng cục Thể dục thể thao cho làm trưởng đoàn đội bóng ném bãi biển nữ sang Mỹ thi đấu, nhưng không có tên một huấn luyện viên dẫn đến dư luận có nhiều bàn tán.

Theo đó, sau khi đạt chức vô địch châu Á môn bóng ném bãi biển vào tháng 5/2022 tại Thái Lan, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam tiếp tục được Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) cử tham dự giải vô địch thế giới tại Hy Lạp từ ngày 19/6 - 27/6.

Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đoạt chức vô địch châu Á. Ảnh: PLO.
Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đoạt chức vô địch châu Á. Ảnh: PLO.

Thành phần đoàn gồm 13 người, trong đó trưởng đoàn là ông Đào Đức Kiên. huấn luyện viên (HLV) trưởng là ông Huỳnh Minh Ngôn cùng một HLV khác là ông Nguyễn Thái Hòa, với 10 vận động viên (VĐV) đội tuyển nữ. Tại giải vô địch thế giới, đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam lọt vào top 13.

Danh sách đội tuyển đi thi đấu giải vô địch thế giới tại Hy Lạp có 2 huấn luyện viên.
Danh sách đội tuyển đi thi đấu giải vô địch thế giới tại Hy Lạp có 2 huấn luyện viên.

Sau khi dự thi đấu tại Hy Lạp, đến ngày 28/6, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT tiếp tục ký quyết định cử đội tuyển bóng ném bãi biển nữ của Việt Nam sang Mỹ dự giải từ ngày 8/7 - 16/7. Đáng chú ý, đội đi thi đấu tại Mỹ lần này chỉ có HLV trưởng là ông Huỳnh Minh Ngôn, còn HLV Nguyễn Thái Hòa không hiểu vì lý do gì bị loại, và người được thay vào là ông Mai Bá Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh.

Danh sách đội tuyển đi Mỹ thi đấu không có HLV Nguyễn Thái Hòa, thay vào là ông Mai Bá Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh.
Danh sách đội tuyển đi Mỹ thi đấu không có HLV Nguyễn Thái Hòa, thay vào là ông Mai Bá Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh.

Nhiều cán bộ trong ngành TDTT khẳng định đối với môn bóng ném, đội tuyển quốc gia nào cũng luôn có 2 HLV chỉ đạo trên sân. HLV Nguyễn Thái Hòa cũng là người chịu trách nhiệm chung về chuyên môn, phụ trách huấn luyện phòng ngự và thủ môn. Trong khi đó, ông Mai Bá Hùng có chuyên môn là điền kinh chứ không phải bóng ném.

Chính vì HLV Nguyễn Thái Hòa bỗng dưng bị loại, nên VĐV Đỗ Thị Kim Yến đã có đơn xin rút, không theo đội tuyển sang Mỹ thi đấu. “Tại giải Bóng ném bãi biển vô địch châu Á tổ chức ở Thái Lan, và giải bóng ném bãi biển vô địch thế giới ở Hy Lạp đều có HLV Nguyễn Thái Hòa tham dự. HLV Nguyễn Thái Hòa là người trực tiếp đào tạo, huấn luyện tôi ở Bình Định, đồng thời cùng đội tuyển quốc gia đạt Huy chương Vàng giải vô địch châu Á, tham dự đại hội thể thao thế giới tại Mỹ. Nhưng nay lại không có tên trong danh sách để tham dự đại hội. Bản thân tôi cảm thấy hụt hẫng, tâm lý không được ổn định nên tôi viết đơn này xin phép không tham dự giải tại Mỹ cùng đội tuyển”, đơn của VĐV Đỗ Thị Kim Yến nêu.

Được biết, cả châu Á chỉ có duy nhất đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam được tham gia thi đấu tại Mỹ. Còn ông Mai Bá Hùng sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/12/2022. 

Trả lời phóng viên báo Kinh tế và Đô thị về sự việc, ông Mai Bá Hùng nói: “Tôi đi là theo đề nghị của Tổng cục TDTT. Tại sao đưa tôi vào lãnh đạo đội bóng ném này, là vì trong đội tuyển có 8 người của TP Hồ Chí Minh (HLV Huỳnh Minh Ngôn và 7 VĐV), Bình Định chỉ có 1 VĐV, còn 2 VĐV của Hà Nội, trong khi Hà Nội không có HLV. Còn HLV Nguyễn Thái Hòa đi theo từ hồi đầu năm, nhưng anh này là HLV bóng ném trong nhà. Theo Tổng cục TDTT báo lại chỉ có 1 HLV và 10 VĐV theo đề nghị của ban tổ chức bên Mỹ, nên từ đầu hoạt động này không có HLV này (ông Nguyễn Thái Hòa - PV).

Việc tôi đi đợt này, thứ nhất là tôi đi xây dựng. Vì TP Hồ Chí Minh gánh vác môn này từ hồi đó đến giờ đã mấy chục năm. Thứ hai, ngoài môn bóng ném bãi biển, TP còn có môn Muay và Billiard Carom 3 băng mà các VĐV của mình đã vượt qua vòng loại, nên ý Tổng cục TDTT muốn mời tôi đi để sẵn dịp coi luôn mấy môn khác. Hai vấn đề khác nhau chứ không phải tôi đi giành suất, nếu tôi biết tôi giành suất thì tôi bỏ không đi”, ông Mai Bá Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh khẳng định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần