Hoàng Mai:

Quận đầu tiên của Hà Nội tổ chức cho học sinh ăn bán trú

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay ngày 6/4/2022, hơn 47,5 ngàn học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của quận Hoàng Mai đã cắp sách đến trường, chấm dứt hơn 7 tháng học trực tuyến.

Theo báo cáo nhanh đầu giờ sáng nay của Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi UBND quận Hoàng Mai có khoảng 95% học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của quận đã cắp sách đến trường. Có được tỷ lệ này là nhờ các cơ sở giáo dục quận Hoàng Mai đã có kinh nghiệm trong việc tổ chức cho số học sinh các lớp 7,8,9 đi học trực tuyến từ ngày 8/2/2022.

Niềm vui của các con ngày đầu tiên đến trường (ảnh chụp tại Trường Tiểu học Hoàng Liệt ngày 6/4).
Niềm vui của các con ngày đầu tiên đến trường (ảnh chụp tại Trường Tiểu học Hoàng Liệt ngày 6/4).

Chủ động lên phương án

Để chuẩn bị cho ngày đầu tiên các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đến trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã làm công tác điều tra tình hình dịch bệnh trong giáo viên, học sinh và có nhiều phương án chuẩn bị. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã kết hợp với Phòng Y tế, UBND các phường hoàn thiện công tác chuẩn bị đón trẻ đến trường, trong đó đặc biệt coi trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phần lớn các em học sinh Trường Tiểu học Trần Phú đều ăn hết phần cơm bán trú được tổ chức khá tinh tươm (ảnh TH).
Phần lớn các em học sinh Trường Tiểu học Trần Phú đều ăn hết phần cơm bán trú được tổ chức khá tinh tươm (ảnh TH).

Đến sáng nay, số giáo viên cấp Tiểu học quận Hoàng Mai nhiễm Covid-19 đang điều trị là 11 người (tỷ lệ 0,9%). Số học sinh khối 1,2,3,4,5 là F0 đang điều trị 826 (tỷ lệ 2,2% ). Nắm chắc số liệu, phòng đã hướng dẫn chi tiết công tác tổ chức dạy trực tiếp kết hợp dạy trực tuyến, đối với các em lớp 1 lần đầu tiên đến trường trong những tuần đầu giáo viên phải giúp các em làm quen với phương pháp dạy học mới.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Định Công Trịnh Linh Chi đi kiểm tra suất ăn bán trú bữa trưa ngày 6/4 (Ảnh AT).
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Định Công Trịnh Linh Chi đi kiểm tra suất ăn bán trú bữa trưa ngày 6/4 (Ảnh AT).

Do thời gian chuẩn bị gấp nên phần lớn học sinh tiểu học, lớp 6 Hà Nội sẽ học trực tiếp 1 buổi/ngày vào 3 ngày đầu trở lại trường (ngày 6, 7 và 8/4). Từ ngày 12/4- sau dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3), các trường tiểu học và một số trường THCS mới tiến hành tổ chức ăn bán trú và học 2 buổi/ngày.

Quận đầu tiên của Hà Nội tổ chức ăn bán trú

Tại quận Hoàng Mai, sau khi thăm dò ý kiến của phụ huynh, 17/23 trường tiểu học đã tổ chức ăn bán trú ngay ngày đầu học sinh đến trường, đây là sự nỗ lực cố gắng của các trường học được UBND quận Hoàng Mai ghi nhận.

Chị Phan Thị Chân Lý (phường Định Công) cho biết: “Sở dĩ học sinh các trường tiểu học quận Hoàng Mai có tỷ lệ học sinh đến trường thuộc dạng cao của Hà Nội vì hầu như các trường đều tổ chức ăn bán trú. Thực tế, không làm thế thì phụ huynh chúng tôi không thể bỏ việc đón, đưa con được, đành phải cho ở nhà học trực tuyến nhờ ông, bà trông nom hộ”.

Do tổ chức ăn bán trú ngay từ ngày đầu nên có 100% học sinh đã đến trường học tập. (Ảnh chụp tại Trường Tiểu học Định Công 6/4)
Do tổ chức ăn bán trú ngay từ ngày đầu nên có 100% học sinh đã đến trường học tập. (Ảnh chụp tại Trường Tiểu học Định Công 6/4)

Trao đổi về vấn đề này, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai Phạm Đàm Thục Hạnh cho biết: “Nắm chắc đặc điểm dân cư, là quận đông dân, phần lớn bố mẹ đang độ tuổi lao động nếu không tổ chức ăn bán trú ngay thì đúng là gây khó khăn cho phụ huynh. Tôi đã chỉ đạo hiệu trưởng các trường, phải chịu khó chấp nhận vất vả để các con được đến trường nhiều nhất, bố mẹ có thể rạng rỡ nụ cười”.

Được biết, trước đó Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã có sự chỉ đạo chuẩn bị khởi động lại bếp ăn bán trú, chuẩn bị nhân lực, nguồn lương thực, thực phẩm từ cuối tháng 3.

Các nhân viên nhà bếp trường Tiểu học Chu Văn An đều được kiểm tra sức khỏe trước khi vào bếp. (Ảnh: HM)
Các nhân viên nhà bếp trường Tiểu học Chu Văn An đều được kiểm tra sức khỏe trước khi vào bếp. (Ảnh: HM)

Phóng viên có mặt tại Trường Tiểu học Định Công khi Ban giám hiệu đang kiểm tra công tác hoàn tất bữa ăn bán trú đầu tiên của năm học 2021-2022. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Định Công Trịnh Linh Chi chia sẻ: “So với các đồng nghiệp khác, các trường tiểu học của quận Hoàng Mai chúng tôi vất vả hơn, suốt 2 ngày vừa qua chúng tôi phải bám trường cả ngày để chuẩn bị dạy học và ăn bán trú. Nhưng giáo viên chúng tôi xác định, mình phải chấp nhận vất vả để các con học sinh và bố mẹ có được nụ cười trong ngày đầu tiên cắp sách đến trường”. Tâm sự của cô Hiệu trưởng Trường Tiểu học Định Công cũng chính là những băn khoăn trăn trở của các cán bộ quản lý giáo dục tại Hoàng Mai mà chúng tôi bắt gặp trong ngày 6/4.

Chứng kiến không khí thầy, cô và các em học sinh tràn đầy hạnh phúc sau hơn 7 tháng xa cách, nhìn những bữa cơm bán trú đầu tiên, chúng tôi biết 23 cơ sở giáo dục Hoàng Mai đã có nhiều nỗ lực trong thời gian qua. Hy vọng, sau quận Hoàng Mai, các trường học khác trên toàn Thành phố cũng sớm khởi động lại bếp ăn bán trú để các bậc phụ huynh yên tâm đưa con em tới trường...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần