Quân đoàn 2 phải được xây dựng vững mạnh về mọi mặt

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chúng ta phải xây dựng lực lượng quân đội vững mạnh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đáp ứng yêu cầu đó, Quân đoàn 2 phải được xây dựng vững mạnh về mọi mặt.

Sáng 19/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của Quân đoàn 2.

Sau Lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi nói chuyện với Bộ tư lệnh, các cán bộ chủ chốt và hơn 300 sĩ quan cao cấp của Quân đoàn 2.

Thiếu tướng Phạm Văn Hưng, Tư lệnh Quân đoàn 2, thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn, báo cáo với Chủ tịch nước nhiệm vụ và những thành tích vẻ vang của Quân đoàn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

 
 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trò chuyện với lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Quân đoàn 2. Ảnh: QĐND
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trò chuyện với lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Quân đoàn 2. Ảnh: QĐND
Trong thời kỳ đổi mới, Quân đoàn luôn làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Quốc phòng về đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập ở các cấp, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới; tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ có tính ổn định vững chắc, nội bộ đoàn kết thống nhất cao; đời sống vật chất tinh thần được nâng cao, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm; 100% đảng bộ, chi bộ các cấp đạt trong sạch vững mạnh; giữ vững mối quan hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2; nhiệt liệt biểu dương những thành tích Quân đoàn đạt được trong những năm qua.

“Hiện nay, chúng ta đang đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Muốn vậy, chúng ta phải xây dựng lực lượng quân đội vững mạnh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đáp ứng yêu cầu đó, Quân đoàn 2 phải được xây dựng vững mạnh về mọi mặt”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Chủ tịch nước yêu cầu Quân đoàn 2 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lập nên nhiều thành tích mới. Muốn vậy, Quân đoàn phải thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, dù khó khăn, gian khổ đến đâu cũng phải sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Quân đoàn 2 cần tiếp tục xây dựng mối đoàn kết quân dân gắn bó, hết lòng giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân, phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tiếp đó, Chủ tịch nước đã tặng quà cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2; trồng cây lưu niệm tại Quân đoàn; tham quan một số khu vực doanh trại vừa được Quân đoàn triển khai xây dựng trong Quân đoàn bộ.