Quận đoàn Hoàn Kiếm: Góp sức trẻ, xây dựng quận Hoàn Kiếm giàu đẹp, văn minh

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của quận Hoàn Kiếm tiếp tục có nhiều chuyển biến và đạt được nhiều kết quả. Thông qua các phong trào, hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tuổi trẻ quận Hoàn Kiếm đã góp sức xây dựng quận giàu đẹp, văn minh.

Phong trào thanh niên với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban Thường vụ Quận đoàn Hoàn Kiếm đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện tốt 10 chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hoàn Kiếm lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2017-2022 đã quyết nghị. Trong đó: Đã hoàn thành 3 chỉ tiêu và hoàn thành vượt mức 7 chỉ tiêu.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long; Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Quốc Hoàn tham dự “Ngày hội hiến máu tình nguyện thanh niên Hoàn Kiếm năm 2022”  do Đoàn Thanh niên – Hội liên hiệp thanh niên quận Hoàn Kiếm tổ chức, ngày 20/3/2022
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long; Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Quốc Hoàn tham dự “Ngày hội hiến máu tình nguyện thanh niên Hoàn Kiếm năm 2022”  do Đoàn Thanh niên – Hội liên hiệp thanh niên quận Hoàn Kiếm tổ chức, ngày 20/3/2022

Cùng với tuổi trẻ Thủ đô và tuổi trẻ cả nước, các thế hệ thanh niên Hoàn Kiếm đã kế thừa tinh thần của các thế hệ cha anh đi trước và phát động thực hiện các phong trào như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” phong trào “Tôi yêu Hà Nội” và các Chương trình Đồng hành với thanh niên…

Để cụ thể hóa những phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, phù hợp với định hướng, xu thế phát triển của đất nước, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của đông đảo đoàn viên thanh niên, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Quận đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã không ngừng nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động, tiếp tục triển khai phong trào dưới nhiều hình thức, coi trọng hiệu quả, chất lượng và hướng về cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long và các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận uỷ tặng hoa chúc mừng nhân dịp  kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long và các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận uỷ tặng hoa chúc mừng nhân dịp  kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong cùng lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tặng hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 81 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 
 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong cùng lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tặng hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 81 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức công dân có sự đa dạng về nội dung, đổi mới phương thức, phù hợp với xu thế của thanh niên, đặc biệt là tuyên truyền thông tin trên nền tảng số, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giáo dục của Đoàn.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn, cơ sở.

Các phong trào hành động cách mạng “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và “Tôi yêu Hà Nội” được các cấp bộ Đoàn trong toàn quận triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức sáng tạo, nội dung phong phú, thiết thực, tiếp tục có bước phát triển mới gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Quận.

Đáng chú ý, phong trào “Thanh niên tình nguyện” tiếp tục mở rộng về quy mô, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, ngày càng đi vào chiều sâu.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức công dân có sự đa dạng về nội dung, đổi mới phương thức, phù hợp với xu thế của thanh niên, đặc biệt là tuyên truyền thông tin trên nền tảng số, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giáo dục của

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp các năm 2020 - 2022, 100% các cơ sở Đoàn tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thành lập các Đội hình “phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh”; làm tốt công tác tuyên truyền trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân về diễn biến, cách phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng thông qua các trang mạng xã hội, facebook, zalo…;

Thường xuyên động viên và san sẻ bớt nỗi vất vả của đội ngũ Y tế nơi tuyến đầu và các y bác sỹ, nhân viên y tế trong công tác khám chữa bệnh; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Quận đoàn Hoàn Kiếm: Góp sức trẻ, xây dựng quận Hoàn Kiếm giàu đẹp, văn minh - Ảnh 1
Đoàn viên thanh niên quận Hoàn Kiếm tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Đoàn viên thanh niên quận Hoàn Kiếm tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phong trào “Tôi yêu Hà Nội” tiếp tục được triển khai thực hiện tốt với 3 nhóm nội dung giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn: Hà Nội xanh, Hà Nội văn minh, Hà Nội văn hiến. Đã tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc, mô hình thanh niên hiệu quả trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, tham gia giữ gìn trật tự văn minh đô thị.

Phát huy tích cực vai trò của thanh niên trong việc tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa quê hương, giới thiệu và quảng bá về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các mặt hàng truyền thống của Quận.

Các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai có hiệu quả bằng nhiều hình thức phù hợp với từng khối đối tượng, như: Chương trình hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu, làm chủ khoa học công nghệ; Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp sáng tạo; Chương trình đồng hành thanh niên rèn luyện phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần được triển khai trên địa bàn quận, Thủ đô và các đơn vị kết nghĩa, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo.

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực, được tổ chức bài bản, rộng khắp trên các mặt công tác, được đội viên, thiếu nhi hưởng ứng sôi nổi. Tổ chức Đội các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn; khẳng định vai trò và vị trí của tổ chức Đội và hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong trong nhà trường.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Quận đoàn đã thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tích cực tham mưu với Đảng, chính quyền về công tác thanh niên; tham gia giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.

Quận đoàn Hoàn Kiếm: Góp sức trẻ, xây dựng quận Hoàn Kiếm giàu đẹp, văn minh - Ảnh 2
Lực lượng thanh niên quận Hoàn Kiếm thu nhặt rác, chỉnh trang các tuyến phố, vườn hoa, phố đi bộ
Lực lượng thanh niên quận Hoàn Kiếm thu nhặt rác, chỉnh trang các tuyến phố, vườn hoa, phố đi bộ

Những dấu ấn nhiệm kỳ vừa qua đã thể hiện quyết tâm của thanh thiếu nhi toàn quận Hoàn Kiếm trong việc kế thừa và phát huy truyền thống xung kích, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; xứng đáng là thế hệ thanh niên vừa hồng vừa chuyên như mong muốn và kỳ vọng của Đảng và Bác Hồ vĩ đại.

 

Với những nỗ lực, cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, 2 năm của nhiệm kỳ 2022 - 2027, Tuổi trẻ quận Hoàn Kiếm đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ: Được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017, 2021; được Trung ương Đoàn tặng Cờ và Bằng khen các năm 2018, 2019, 2020… Nhiều tập thể, cá nhân được nhận cờ thi đua, bằng khen, giấy khen và các phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn, các Bộ ngành Trung ương, Thành phố và quận Hoàn Kiếm.

 

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên

Trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hoàn Kiếm lần thứ 25, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Bí thư Quận đoàn - Chủ tịch Hội LHTN quận Trần Kim Huyền cho biết, giai đoạn 2022 – 2027, Quận đoàn Hoàn Kiếm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hoàn Kiếm gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 hướng tới mục tiêu có “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

Bí thư Quận đoàn - Chủ tịch Hội LHTN quận Trần Kim Huyền
Bí thư Quận đoàn - Chủ tịch Hội LHTN quận Trần Kim Huyền

Thực hiện tốt việc tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên trì, linh hoạt và sáng tạo trong việc tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên;

Tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh niên; Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục pháp luật và ý thức công dân cho thanh thiếu niên; Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và kiến thức quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới.

Làm tốt hơn nữa công tác nắm bắt dư luận xã hội; Phát huy, khai thác và sử dụng hiệu quả phương tiện truyền thông trong việc tiếp cận và truyền đạt nội dung tuyên truyền, giáo dục tới đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng, góp phần xây dựng, phát triển Quận, Thủ đô và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn viên thanh niên quận Hoàn Kiếm dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ dịp 27/7/2022
Đoàn viên thanh niên quận Hoàn Kiếm dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ dịp 27/7/2022

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàn Kiếm lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Các cấp bộ Đoàn trên toàn quận cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả 4 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành cùng thanh niên đảm bảo tính lan tỏa, rộng khắp, định hướng, hiệu quả, bền vững, sáng tạo trong đó chú trọng lấy thanh niên làm trung tâm, chủ thể của hoạt động.

Phát huy tính chủ động của đoàn viên thanh niên trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, và phát triển công nghiệp văn hóa. Lựa chọn những mô hình, cách làm hiệu quả để nhân rộng theo hướng có chiều sâu, bền vững trong toàn Đoàn, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao; đồng thời khuyến khích, khơi dậy tinh thần vươn lên của các đối tượng thụ hưởng.

Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng cơ sở đoàn và đoàn viên; mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết tập hợp thanh niên; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đoàn viên.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ mới. Tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hoàn Kiếm lần thứ 25, nhiệm kỳ 2022 – 2027 được tổ chức vào ngày 3 – 4/8/2022 với 145 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.000 cán bộ đoàn viên đến từ 53 cơ sở Đoàn trực thuộc trong toàn quận.