Saturday, 06:12 16/07/2016
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đảo chính bị dập tắt, bắt giữ 2.839 người
Kinhtedothi - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố âm mưu đảo chính bị đẩy lùi, hiện Chính phủ đâng kiểm soát đất nước.Trong khi đó, giới chức nước này cho biết đã bắt giữ gần 3000 người liên quan đến âm mưu đảo chính
Theo thông tin mới nhất của hãng tin Pháp AFP, số người thiệt mạng trong vụ đảo chính từ đêm 15/7 kéo dài sang ngày 16/7 tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên con số 161 người và đây chưa phải là con số cuối cùng do còn có 1.440 người bị thương. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết chính phủ đã bắt giữ 2.839 binh sỹ tình nghi liên quan tới vụ đảo chính. Ông tuyên bố chính quyền đã hoàn toàn kiểm soát tình hình và vụ đảo chính là một "vết đen" đối với nền dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, ngay sau khi quyền Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Tướng quân đội Umit Dundar, tuyên bố chính phủ đã đập tan vụ đảo chính, nhiều nước tiếp tục khẳng định hợp tác với chính quyền hợp pháp tại Ankara. Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với ban lãnh đạo hợp pháp của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho rằng vụ đảo chính làm gia tăng đe dọa đối với ổn định khu vực. Trong một tuyên bố, bộ trên nhấn mạnh: "Tình trạng chính trị ngày càng xấu đi (ở Thổ Nhĩ Kỳ) trong bối cảnh đang xuất hiện những mối đe dọa khủng bố ở nước này cộng với một cuộc xung đột vũ trang trong khu vực làm gia tăng đe dọa đối với ổn định quốc tế và khu vực." Qatar, đồng mình lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, đã chúc mừng nước này đập tan vụ đảo chính. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani đã lên án mạnh mẽ vụ đảo chính và tuyên bố luôn sát cánh với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, bảo vệ tính hợp pháp của hiến pháp, bảo vệ luật pháp, duy trì an ninh và ổn định.
![]() Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chặn cầu Bosphorus ở thủ đô. Ảnh:Gokhan Tan/Getty Images |
Loạt cảnh đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ
Hiện các xe tăng đã xuất hiện bên ngoài sân bay này, trong khi máy bay chiến đấu và trực thăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ quần thảo liên tục trên bầu trời thành phố Istanbul và thủ đô Ankara.
Nhiều tiếng súng đã vang lên tại Istanbul và Ankara trong khi các lực lượng an ninh đã phong tỏa các cây cầu trọng yếu ở hai thành phố này.

![]() Khi trời tờ mờ sáng, tòa nhà quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ được nhìn thấy bị hư hại sau các vụ đánh bom. |
Kênh truyền hình Nga RT dẫn thông tin từ hãng thông tấn quốc gia Anadolu Agency của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một quả bom đã rơi trúng tòa nhà quốc hội nước này tại thủ đô Ankara. Hãng thông tấn này khẳng định quả bom do những kẻ ủng hộ đảo chính thả xuống. Các nghị sỹ Thổ Nhĩ Kỳ bên trong tòa nhà đã xác nhận xảy ra một vụ nổ, Hurriyet Daily News cho biết.
![]() Các cửa kính bị vỡ trong tòa nhà quốc hội (Ảnh: Anadolu) |
![]() Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, người đã nắm quyền hơn 10 năm qua, đã buộc phải dùng FaceTime trên iPhone để phát đi thông điệp kêu gọi dân chúng chống lại cuộc đảo chính. Ảnh chụp màn hình: Sky News |
![]() Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan xuất hiện trên truyền hình. Ảnh: Twitter. |
![]() Đại tá Kose, thủ lĩnh cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ |
![]() Người dân Istanbul chặn một chiếc xe tăng của quân đội Ảnh: Getty Images |
![]() Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ giao nộp vũ khí cho cảnh sát, trong cuộc đảo chính ở quảng trường Taksim, Istanbul. Ảnh: Reuters |

Tình trạng thiết quân luật ngay lập tức được tuyên bố ở nước này. Lực lượng vũ trang có mặt dày đặc trên các tuyến phố. Ảnh: AP
![]() Một quân nhân đảo chính bị người dân bắt giữ (Ảnh: Twitter) |

Ông Erdagan trong vòng tay người ủng hộ ở sân bay tại Istanbul.Ảnh: Reuters
"Tại Thổ Nhĩ Kỳ quân đội không quản lý nhà nước và họ không thể, tất cả chúng ta đều biết như vậy", ông Erdogan nói. "Chính phủ hiện tại vẫn đang trong tầm kiểm soát." Sự trở lại của ông Erdogan cho thấy chính phủ có thể đã đẩy lùi các cuộc đảo chính, trong khi các cuộc đụng độ và bạo lực vẫn tiếp tục diễn ra ở Istanbul và thủ đô Ankara. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim chủ trì cuộc họp đột xuất với các nghị sĩ để thảo luận về cuộc đảo chính. Cuộc họp diễn ra trong tòa nhà quốc hội - một trong những mục tiêu trước đó bị quân đảo chính tấn công. 
![]() Các cảnh sát vây quanh chiếc xe tăng của phe đảo chính. Ảnh: Reuters |
Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho hay tổng cộng 336 người đã bị bắt trên khắp cả nước sau âm mưu đảo chính. Trong khi đó, Haberturk đưa tin rằng chỉ riêng tại thành phố Istanbul đã có hơn 600 người bị bắt.
Một đoạn video đăng tải trên kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy hàng chục binh sĩ liên quan đến âm mưu đảo chính đã đầu hàng trên cầu Bosphorus tại Istanbul. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đến nay đã có 754 binh sĩ phe đảo chính đã bị bắt giữ. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, lực lượng ủng hộ chính phủ dân sự của ông Erdogan hiện kiểm soát các trụ sở quân đội. Tuy nhiên, một nhóm nhỏ binh sĩ đảo chính tiếp tục giao tranh và giành kiểm soát một số trực thăng quân đội. Một quan chức khác cho biết, 29 đại tá và 5 tướng quân đội đã bị cách chức sau âm mưu đảo chính.

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, cho đến nay đã có 90 người thiệt mạng. Hiện các nghị sĩ đang họp khẩn bàn về vụ đảo chính tại chính tòa nhà trước đó bị lực lượng đảo chính đánh bom. Theo Guardian, số lượng quân nhân bị bắt trong nỗ lực đảo chính bất thành đã lên tới 1.563 người. Khoảng 200 lính tham gia đảo chính đã rời trụ sở quân sự Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara và đầu hàng cảnh sát, AP đưa tin.
Phản ứng của quốc tế Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa ba cửa khẩu với Bulgaria. Bulgaria cũng cảnh báo công dân không tới miền nam quốc gia láng giềng này. Mỹ và EU kêu gọi các bên ở Thổ Nhĩ Kỳ "kiềm chế và tôn trọng thể chế dân chủ" và cho biết đang theo sát tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov kêu gọi công dân ở Thổ Nhĩ Kỳ thận trọng không rời khỏi nhà và chờ đợi để làm rõ tình hình. "Chúng tôi hiểu rõ rằng để làm rõ các chi tiết của những gì đang diễn ra cần thận trọng đến mức tối đa", ông Lavrov nói. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Nga mong muốn tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được giải quyết nhanh chóng theo cách hợp pháp".
![]() |
Quân đội Hy Lạp được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu sau âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ. "Bộ trưởng Quốc phòng Panos Kammenos thông báo cho Thủ tướng Alexis Tsipras về tất cả các hành động của Bộ Quốc phòng và quân đội. Binh sĩ được lệnh sẵn sàng chiến đấu. Có lo ngại lớn về những gì đang xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ", một nguồn tin cao cấp trong Bộ Quốc phòng Hy Lạp cho biết. Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã bày tỏ ủng hộ chính phủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon dùng những từ ngữ mạnh mẽ để kêu gọi chấm dứt cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong tuyên bố chính thức, ông Ban Ki Moon kêu gọi “bình tĩnh, không bạo lực và kiềm chế” để giải quyết cuộc đảo chính đang diễn ra. Ông Ban Ki Moon cũng khẳng định can thiệp quân sự vào công việc nội bộ của một quốc gia là điều không thể chấp nhận được.
Trong khi đó, Chủ tịch Hội đông châu Âu Donald Tusk, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác chiến lược của Liên minh châu Âu (EU) nên EU sẽ hỗ trợ toàn lực cho chính phủ dân cử của quốc gia này theo những gì luật pháp quốc tế cho phép. EU cũng kêu gọi vãn hồi nhanh chóng trật tự ở Thổ Nhĩ Kỳ và khẳng định theo dõi sát vụ việc.
Từ Brussels (Bỉ), người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các bên bình tĩnh, kiềm chế và tôn trọng thể chế chính trị và hiến pháp dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ là "một đồng minh được quý trọng của NATO." Trong khi đó, trong tuyên bố từ Los Angeles (Mỹ), nhóm những người ủng hộ Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, nhân vật bị cáo buộc đứng đằng sau âm mưu đảo chính, cũng đã lên án vụ đảo chính. Tuyên bố của nhóm nêu rõ: "Chúng tôi một mực phản đối mọi hành động can thiệp quân sự vào vấn đề chính trị quốc gia. Chúng tôi lên án hành động can thiệp quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ." Nhóm cũng chỉ trích những bình luận từ phía những người ủng hộ Tổng thống Erdogan là "thiếu trách nhiệm" khi đổ lỗi cho nhóm đứng đằng sau vụ đảo chính.
Trong 50 năm qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ít nhất đã 3 lần tìm cách tiến hành đảo chính. Kể từ khi đất nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại thành lập năm 1923, quân đội đã tiến hành đảo chính trong các năm 1960, 1971 và 1980. Quân đội nước này can thiệp vào chính trường một lần nữa vào năm 1997. Quân đội Thổ từ lâu coi mình là người bảo hộ cho nền chính trị thế tục của nước này. Trong những năm gần đây, một loạt vụ xử nhắm vào lực lượng quân đội đã đẩy lực lượng này phải co cụm hơn và không còn ảnh hưởng như trước. |
Dòng sự kiện: