Quân đội Việt - Trung ký ghi nhớ lập đường dây liên lạc trực tiếp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ ký Bản ghi nhớ kỹ thuật điện thoại trực tiếp giữa hai bộ quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc. (Ảnh: Đức Thu/TTXVN)

Ngày 17/10, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Trung Quốc (từ 16 - 18/10), Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã có buổi tiếp kiến Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều.

 
Lễ ký Bản ghi nhớ kỹ thuật điện thoại trực tiếp giữa hai bộ quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc. (Ảnh: Đức Thu/TTXVN)
Kinhtedothi - Lễ ký Bản ghi nhớ kỹ thuật điện thoại trực tiếp giữa hai bộ quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc. (Ảnh: Đức Thu/TTXVN)
Trước đó, sáng 17/10, trong buổi hội đàm giữa Đại tướng Phùng Quang Thanh với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Thường Vạn Toàn, hai bên nhất trí thời gian tới cần tăng cường sự tin cậy chính trị, tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, trao đổi đào tạo, tiếp tục đẩy mạnh giao lưu giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, tuần tra chung trên Vịnh Bắc Bộ, nhằm duy trì an ninh trật tự và tạo thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, giao thương giữa nhân dân hai nước tại khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới chung hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; triển khai có hiệu quả những nội dung, thỏa thuận hợp tác giữa các quân binh chủng hai bên; tăng cường hợp tác công tác Đảng, công tác chính trị, trong đó chú trọng công tác thông tin tuyên truyền một cách khách quan, không để các thế lực thù địch tạo cớ gây chia rẽ quan hệ hai nước; tăng cường thúc đẩy giao lưu sỹ quan trẻ, các đoàn văn hoá thể thao nhằm giáo dục truyền thống hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân, quân đội hai nước.

Ngay sau buổi hội đàm, hai Bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ kỹ thuật về thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa hai Bộ Quốc phòng.