Quận Đống Đa đã ghi nhận 17 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ 4

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/7, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, Đoàn công tác quận Đống Đa Bí thư Quận uỷ Đinh Trường Thọ và Chủ tịch UBND quận Lê Tuấn Định làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn và thăm, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch của quận.

Theo đó, Đoàn đã kiểm tra và thăm lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các điểm: Khu vực 95 Láng Hạ - nơi hiện đang cách ly 8 nhà thuốc, 1 phòng khám, có 31 nhân viên và 52 hộ với khoảng 200 nhân khẩu. Ngách 53/252 Tây Sơn (phường Trung Liệt), hiện đang cách ly gồm 12 nhà và 61 nhân khẩu. Khu phong tỏa từ số nhà 166 đến số nhà 214 Xã Đàn 2 (phường Nam Đồng) – hiện cách ly 16 hộ gia đình với 95 nhân khẩu.
 Lãnh đạo quận Đống Đa kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường Trung Liệt.
Điểm phong toả từ số nhà 89 đến số nhà 109 và từ số nhà 94 đến 104 ngách 51, ngõ Linh Quang và số nhà 8, ngõ 88 Trần Quý Cáp (phường Văn Chương) – nơi hiện đang cách ly 15 hộ gia đình với 39 nhân khẩu. Đoàn cũng đã tới thăm và động viên các cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế quận.
Tại các điểm tới thăm và kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo quận Đống Đa đã tặng quà, ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các lực lượng tuyến đầu chống dịch gồm: Công an, Tổ dân phố, Tổ Covid cộng đồng, cán bộ, nhân viên trung tâm y tế… đã làm việc ngày đêm để khoanh vùng, phong toả, truy vết và tiến hành xét nghiệm cho những trường hợp liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2. 
 Lãnh đạo quận Đống Đa tặng quà động viên tinh thần lực lượng chống dịch phường Láng Hạ.
Bí thư Quận uỷ Đống Đa Đinh Trường Thọ khẳng định, thời điểm này công tác phòng, chống dịch được quận Đống Đa đặt lên hàng đầu. Cả hệ thống chính trị của quận đều vào cuộc khẩn trương, tích cực. Trong những ngày qua dịch Covid-19 lại diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn TP trong đó có quận Đống Đa. 
Ngay khi Sở Y tế thông báo các ca nhiễm liên quan đến địa bàn quận, các lực lượng chức năng của quận đã rất khẩn trương khoanh vùng, phong toả và xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca bệnh để nhanh chóng dập dịch. Với tinh thần trách nhiệm cao, khoa học và sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng chắc chắn dịch Covid-19 trên địa bàn quận sẽ sớm được đẩy lùi. 
 Lãnh đạo quận Đống Đa kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường Văn Chương.
Nhấn mạnh yêu cầu không được chủ quan, lơ là, Bí thư Quận uỷ Đống Đa cũng lưu ý lực lượng chức năng của quận đang làm nhiệm vụ phải hết sức cẩn thận để ngoài đảm bảo tiến độ phải đảm bảo sự chính xác và an toàn. Đặc biệt, các phường phải đảm bảo hỗ trợ kịp thời các hộ dân đang bị cách ly để các hộ dân ổn định cuộc sống, yên tâm thực hiện cách ly. 
Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đống Đa Nguyễn Đức Tuấn cho biết, tính từ 15 giờ ngày 19/7/2021 đến 15 giờ ngày 20/7/2021, trên địa bàn quận Đống Đa ghi nhận 5 F0 tại phường Trung Liệt, Láng Thượng, Ngã Tư Sở, Hàng Bột liên quan đến chùm ca bệnh tại 95 Láng Hạ và hiện các F0 đã được đưa đi điều trị theo đúng quy định. Tổng số từ 16/7/2021 đến nay, ghi nhận 17 F0 trên địa bàn quận và 52 F1 liên quan các F0 thuộc chùm ca bệnh 95 Láng Hạ. 
 Lãnh đạo quận Đống Đa tặng quà, động viên lực lượng chống dịch phường Nam Đồng.
Như vậy, từ ngày 27/4 đến 15 giờ ngày 19/7/2021, quận Đống Đa đã ghi nhận 23 F0 tại cộng đồng, 7 F0 trong khu cách ly tập trung của TP; 9 ca tái dương tính (ca mắc 2648, 3136, 5468, 4561,6959, 5323, 8174, 7741, 6963) sau khi hết thời gian cách ly tập trung trở về nơi lưu trú, 326 người F1 và 1.814 người F2.
 Lãnh đạo quận Đống Đa tặng quà động viên lực lượng chống dịch Trung tâm y tế quận
Từ 15 giờ ngày 19/7/2021 đến 15 giờ ngày 20/7/2021, Trung tâm Y tế quận lấy 481 mẫu RT-PCR hiện đang chờ kết quả. Cụ thể: 3 người F1, hiện đã được đưa đi cách ly tập trung; 478 mẫu tại các khu vực khoanh vùng liên quan các ca F0 mới ghi nhận, hiện đang chờ kết quả. Từ ngày 27/4/2021 đến nay, quận đã lấy 6.537 mẫu xét nghiệm RT-PCR, 88 mẫu test nhanh. Các nhân viên Trung tâm Y tế đã rất vất vả làm việc xuyên đêm để kịp thời lấy các mẫu xét nghiệm và phân loại các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm để xử lý kịp thời theo quy định.