Quận Đống Đa dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/8, quận Đống Đa đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 224 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung (1792 - 2016) tại Công viên Văn hóa Đống Đa.

Đây là năm thứ 2 quận Đống Đa tổ chức hoạt động ý nghĩa này nhân dịp chào mừng Quốc khánh 2/9.
Cán bộ và Nhân dân quận Đống Đa dâng hương trước tượng đài vua Quang Trung tại Công viên Văn hóa Đống Đa.
Cán bộ và Nhân dân quận Đống Đa dâng hương trước tượng đài vua Quang Trung tại Công viên Văn hóa Đống Đa.
Cách đây 228 năm, trước khi tiến quân ra Bắc đánh đuổi quân xâm lược, Nguyễn Huệ đã chọn khu vực núi Bân (phường An Tây, TP Huế) cho xây đàn tế cáo trời đất và làm lễ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung rồi hạ lệnh xuất quân thần tốc tiến ra Bắc đánh tan hơn 29 vạn quân Thanh xâm lược. Cuộc hành quân này đánh dấu bằng chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789) ghi dấu mốc lịch sử quan trọng trong quá trình dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

Dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ vào dịp kỷ niệm Quốc khánh của cán bộ, Nhân dân quận Đống Đa được ôn lại truyền thống hào hùng của chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa và thành kính tưởng nhớ tới người Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ với chiến công lẫy lừng, dẹp tan giặc xâm lăng phương Bắc. Cũng qua đó, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc đối với lớp lớp thế hệ con cháu hôm nay và mai sau.