Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quận Đống Đa: Đền Lương Sử đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp TP

Kinhtedothi - Ngày 31/10, UBND phường Văn Chương (quận Đống Đa) đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử Đền Lương Sử cấp TP.
  Lãnh đạo quận Đống Đa trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử của TP đối với Đền Lương Sử cho phường Văn Chương.

Đền Lương Sử (thuộc phường Văn Chương, quận Đống Đa) là ngôi đền cổ được xây dựng cách đây gần 1000 năm cùng quần thể kiến trúc Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Theo đó, vào năm Thông Thụy 1034 – 1038 vua Lý Thái Tông nằm mộng thấy có vị Hồng y sứ giả phong cho Lê triều Thái úy Phạm Cự Lượng làm Ngục chủ đô hộ phủ Bộ hình – là quan Thái úy triều vua Lê Đại Hành có công lớn phá Tống bình Chiêm. Vua rất vui nên đã cho quan bộ lễ viết Sắc phong là Hoằng Chính Đại Vương để lập đền thờ. Thái úy Phạm Cự Lượng quê ở Chí Linh (phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương).

Đến năm Duy Tân thứ 3 (1909), thôn Lương Sử có 2 giáp: Giáp Ngự Sử là đình thờ Hồng Thánh Đại Vương Phạm Tung Đẳng thần (tức Thái úy Phạm Cự Lượng), còn giáp Lương Tỷ là đền thờ Cao Sơn Đại Vương thượng đẳng thần và Đức Liễu Hạnh Thánh Mẫu. Sau đó, hai giáp này sát nhập lại gọi là Đền Huyền Thánh đa thần (tức Đền Phạm Thái úy) và được người dân quen gọi Đền Lương Sử. Ngày xưa, Đền Lương Sử thuộc Tổng An Hòa (huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức) và nằm ở phía Tây Nam thành Thăng Long. Từ năm 1909 đến nay, Đền Lương Sử ngự tại ngõ Lương Sử A (phố Quốc Tử Giám, phường Văn Chương).

Đền Lương Sử luôn là trung tâm sinh hoạt văn hóa tâm linh của Nhân dân địa phương với tín ngưỡng lễ bái vị thần để cầu mong cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hiện nay, tại Đền Lương Sử hàng năm vẫn còn duy trì tổ chức lễ hội truyền thống để tụ hội mọi người tổ chức các trò diễn xướng, tâm linh và giao lưu văn hóa để lưu giữ những giá trị văn hóa của cha ông. Đồng thời, đây cũng là nơi để người dân đến trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống và thể hiện sự đoàn kết cùng nhau phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Với những giá trị lịch sử đó, Đền Lương Sử đã được UBND TP Hà Nội công nhận là Di tích lịch sử cấp TP theo Quyết định số 3469/QĐ-UBND ngày 7/6/2017.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Văn Chương Vũ Tiến Hưng cho biết, việc UBND TP ra quyết định công nhận di tích lịch sử cấp TP đối với Đền Lương Sử không chỉ là sự tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa của đền mà còn là sự khẳng định các cơ sở khoa học, pháp lý nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di tích lâu dài.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huyện ủy Gia Lâm tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Huyện ủy Gia Lâm tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

04 Jun, 12:48 PM

Kinhtedothi-Ngày 4/6, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2020-2024). Đến dự có Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Hoàng Sơn.

Quận Đống Đa sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10

Quận Đống Đa sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10

04 Jun, 10:25 AM

Kinhtedothi - Sáng 4/6, Phó Chủ tịch quận Đống Đa Nguyễn Thanh Tùng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026; thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại các điểm thi trên địa bàn quận.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ