Quận Đống Đa gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 12/1, Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và cán bộ chủ chốt TP đã nghỉ hưu trên địa bàn quận Đống Đa nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và cán bộ chủ chốt TP đã nghỉ hưu trên địa bàn quận Đống Đa và gia đình nhân dịp xuân mới Quý Mão 2023.

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Bí thư Quận ủy Đống Đa khẳng định, từ khi ra đời đến nay, sự lớn mạnh của Đảng và Đảng bộ Thủ đô gắn liền với sự hy sinh, phấn đấu kiên trì, bền bỉ của lớp lớp cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là của các đồng chí cán bộ, đảng viên lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí cán bộ chủ chốt TP qua nhiều thời kỳ.

Các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng Tổ quốc Việt Nam, Thủ đô Hà Nội và quận Đống Đa. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, môi trường nào, các đồng chí đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Tổ quốc giao phó. Các đồng chí đã cùng đồng bào, đồng chí anh dũng đấu tranh giành tự do, thống nhất cho non sông đất nước. Trong hoà bình, các đồng chí đã tiếp tục cống hiến hết sức mình vì sự nghiệp xây dựng đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Về nghỉ hưu tại địa phương, nhiều đồng chí tiếp tục nhiệt tình tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở và có nhiều đóng góp xây dựng địa phương, tích cực vận động gia đình và Nhân dân chấp hành tốt đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của TP, quận và phường.

Lãnh đạo quận Đống Đa với các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và cán bộ chủ chốt TP đã nghỉ hưu trên địa bàn quận tại buổi gặp mặt.
Lãnh đạo quận Đống Đa với các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và cán bộ chủ chốt TP đã nghỉ hưu trên địa bàn quận tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ đã báo cáo những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị của quận năm 2022. Đồng thời, mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi, giúp đỡ động viên góp ý kiến của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và cán bộ chủ chốt TP đã nghỉ hưu trên địa bàn để quận Đống Đa ngày càng phát triển bền vững.

Tại cuộc gặp mặt, các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và cán bộ chủ chốt thành phố đã nghỉ hưu trên địa bàn quận bày tỏ vui mừng, xúc động và đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận; sự đổi mới, năng động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời bày tỏ sẽ giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, động viên gia đình, con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, góp phần xây dựng và phát triển quận Đống Đa, TP Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.