Quận Đống Đa hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu năm 2021

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/1, Quận uỷ Đống Đa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 21 phường.

Báo cáo do Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường trình bày cho thấy, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song Đảng bộ, chính quyền quận đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, sâu sát, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị.

Bí thư Quận uỷ Đống Đa Đinh Trường Thọ trao Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong năm 2021.
Bí thư Quận uỷ Đống Đa Đinh Trường Thọ trao Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong năm 2021.

Trong đó Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Thực hiện việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết có nhiều đổi mới. Qua đánh giá, năm 2021, Đảng bộ quận có 16 đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 64 đơn vị xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Quận uỷ cũng đã lãnh đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đến nay, quận đã được TP hạ cấp độ dịch xuống cấp độ 2 và đang tiếp tục nỗ lực để giữ vững thành quả. Bên cạnh công tác phòng, chống dịch, với sự chỉ đạo quyết liệt của Quận uỷ, HĐND, UBND và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 12.065 tỷ đồng (đạt 111,5% dự toán được giao).

Đặc biệt, Quận uỷ chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, kỷ cương, tiết kiệm, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, người nghèo. Các nội dung thường xuyên, trọng tâm công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định trao Giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích trong năm 2021.
Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định trao Giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích trong năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Quận uỷ Đống Đa Đinh Trường Thọ khẳng định, với sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao, quận Đống Đa đã thực hiện và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Nhấn mạnh năm 2022 còn nhiều thách thức, khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp Bí thư Quận uỷ Đống Đa đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, các Ban xây dựng đảng và Văn phòng cấp ủy tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2022. Thực hiện nghiêm quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình công tác cán bộ đối với việc quy hoạch, điều động, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ trên cơ sở đánh giá cán bộ một cách thực chất, đúng là nhiệm vụ trọng tâm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, kiên quyết bố trí lại, điều động, thay thế và xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, phẩm chất, uy tín giảm sút.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từng đơn vị; thực hiện đúng phương châm “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả) nguyên tắc tập trung dân chủ; hướng về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công việc.