Quận Đống Đa khen thưởng 241 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP cho 12 cá nhân; UBND quận khen thưởng 241 cá nhân “Người tốt, việc tốt”; khen thưởng 27 tập thể, 32 cá nhân trong cuộc thi viết về “Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” năm 2021…

Sáng 14/10, quận Đống Đa tổ chức Hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt”, tổng kết cuộc thi viết về “Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” năm 2021; phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
 Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ thừa ủy quyền trao danh hiệu ''Người tốt, việc tốt'' cấp thành phố cho các cá nhân.
Năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của Nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” của quận Đống Đa ngày càng tạo ảnh hưởng tích cực, góp phần vào việc hoàn thành những nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận. 
Thông qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động, sáng tạo với những hành động cao cả, nghĩa cử cao đẹp, chấp nhận hy sinh để cống hiến cho xã hội. Nhiều mô hình, giải pháp trong mọi lĩnh vực như: Khoa học - công nghệ, sản xuất, kinh doanh, cải cách hành chính… đem lại hiệu quả kinh tế cao, lợi ích xã hội to lớn.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ khẳng định, thành tích của quận đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt”. Cấp nào, ngành nào cũng có những phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, khích lệ các tấm gương điển hình tiên tiến, tương thân tương ái, vượt lên chính mình.
Phát động phong trào thi đua đặc biệt, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và Nhân dân tập trung thực hiện tốt 6 nội dung thi đua, trong đó đẩy mạnh phong trào phòng, chống dịch với quyết tâm cao nhất. Đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ này. Các lực lượng chống dịch của quận cần tiếp tục thi đua thể hiện vững ý chí tận tâm, tận lực, nhân ái phục vụ nhân dân, bảo đảm an toàn. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 2 cho người dân và tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi...
Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP cho 12 cá nhân; UBND quận khen thưởng 241 cá nhân “Người tốt, việc tốt”; khen thưởng 27 tập thể, 32 cá nhân trong cuộc thi viết về “Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” năm 2021…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần