Quận Đống Đa phát hiện, xử lý nhiều điểm kinh doanh có sử dụng bóng cười

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đêm 10/8, rạng sáng 11/8, các tổ công tác Công an quận Đống Đa đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhạy cảm, nhà hàng quán bar trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Đức Long - Trưởng Công an quận Đống Đa khẳng định, ngoài việc kiểm tra thường xuyên và thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma tuý, tệ nạn bóng cười thì qua kênh thông tin của báo chí, người dân phản ánh công an quận sẽ xử lý ngay không để thành tụ điểm gây bức xúc dân sinh. Đồng thời, người dân cũng có thể phản ánh qua kênh Facebook và Zalo của Công an TP Hà Nội để đơn vị nắm rõ và có biện pháp xử lý kịp thời.

Công an quận Đống Đa lập biên bản trường hợp cho khách mang "bóng cười" vào sử dụng.
Công an quận Đống Đa lập biên bản trường hợp cho khách mang "bóng cười" vào sử dụng.

Ghi nhận cùng các tổ công tác Công an quận Đống Đa kiểm tra tại quán Sành Lounge (tầng 5 tòa nhà Việt Tower, số 1 phố Thái Hà), quán All in (tầng 4, số 69 phố Xã Đàn), một tổ hợp ăn uống giải trí tại phố Thái Thịnh, Hộ kinh doanh The Lion Lounge 147 Hoàng Cầu… đa số đều chấp hành tốt việc không cho khách hàng sử dụng ma tuý, bóng cười và chất kích thích. Tại các bảng điện tử trong quán đều thể hiện thông điệp nói không và từ chối khách sử dụng ma tuý, bóng cười, chất kích thích theo đúng cam kết với Công an quận Đống Đa và lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, cá biệt, tổ công tác Công an quận Đống Đa đã bắt quả tang và lập biên bản thu giữ 1 bình khí N2O kèm bóng cười tại quán All in. Theo lời chủ quán do cả nể nên để khách mang đến sử dụng.

Tại quán Sành Lounge, quản lý quán đã ký cam kết với tổ công tác vỏ 4 bình khí rỗng bị thu giữ phát hiện trong kho đã từng bị xử lý trước đó, quán chưa đem đi tiêu huỷ. Thời điểm gần đây nhất (ngày 14/7), quán Sành Lounge từng thu giữ 1 bình khí N2O và bị xử phạt 23,8 triệu đồng. Cách đây 2 ngày (9/8) qua kiểm tra đột xuất quán Sành Lounge, tổ công tác đã phát hiện nhiều vỏ bình khí chưa xác định đã qua sử dụng và yêu cầu chủ quán lên làm việc…

Còn đối với hộ kinh doanh The Lion Lounge liên tiếp trong vòng 1 năm qua đã từng bị xử lý 3 lần liên quan đến bóng cười. Cụ thể, ngày 7/9/2022 bị xử phạt 77 triệu đồng, ngày 20/4/2023 qua kiểm tra đã thu giữ 2 bình khí N2O phạt 34 triệu đồng, cách đây 2 ngày (9/8) qua kiểm tra tại quán thu giữ 2 bình khí N2O phạt 24 triệu đồng.

Clip Công an quận Đống Đa kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhạy cảm, nhà hàng quán bar trên địa bàn.

Vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 11/8, khi kiểm tra tổ hợp ăn uống giải trí  tại Thái Thịnh lúc này đang có hàng chục người ngồi ăn uống. Tổ công tác đã phát hiện trong tủ kỹ thuật trong kho của tổ hợp giấu 6 bình khí N20 loại lớn cùng một túi bóng cười. Ngay khi phát hiện vụ việc, tổ công tác đã bàn giao vụ việc và đại diện tổ hợp cho Cục quản lý thị trường Hà Nội xử lý theo đúng luật định.

Theo lãnh đạo Công an quận Đống Đa, qua kiểm tra vẫn còn tình trạng lén lút sử dụng bóng cười là do chủ cơ sở kinh doanh quản lý lỏng lẻo để nhân viên của cơ sở tự ý bán cho khách vì lợi nhuận. Thời gian qua, từ công tác tiếp nhận phản ánh của báo chí, người dân, Công an quận vừa xử lý kịp thời vụ việc không để phát sinh thành điểm nóng, tụ điểm. Đồng thời yêu cầu chủ các cơ sở ký cam kết đồng thuận, đồng lòng cùng lực lượng công an nói không với ma tuý, bóng cười và chất kích thích trên địa bàn quận Đống Đa.

Theo báo cáo, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an quận Đống Đa đã kiểm tra, xử phạt 32 vụ vi phạm về bóng cười, thu giữ 198 bình khí N2O, tổng xử phạt 273,3 triệu đồng. Thời gian tới, Công an quận Đống Đa tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.