Quận Đống Đa: Phong toả tầng 2 toà nhà có 500 nhân viên khi có trường hợp dương tính SARS-CoV-2

Hoàng Quân - Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quận Đống Đa quyết định phong toả tầng 2 toà nhà 193 - 195 Khâm Thiên khi có ca nhiễm Covid-19.

Quận Đống Đa quyết định phong toả tầng 2 toà nhà 193 - 195 Khâm Thiên.
Theo đó, phường Thổ Quan có 1 ca F0 liên quan có dương tính trong đêm 19/7 có địa chỉ tại 505 Minh Khai nhưng làm việc tại tầng 2 toà nhà 193 - 195 Khâm Thiên.
Được biết, toà nhà có 30 đơn vị hoạt động với khoảng 500 nhân viên. Hiện F0 khai báo tiếp xúc ban đầu 25 người. Trong đó có 9 đồng nghiệp cùng tầng làm việc của toà nhà, 1 lớp học 15 người. Ngoài ra, về phía Công ty báo cáo thêm 38 người tiếp xúc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phường đã làm việc với tòa nhà và ngừng hoạt động từ đêm 19/7 và khử khuẩn. Hiện các trường hợp tiếp xúc với F0 tòa nhà và các đơn vị đã liên hệ, khai báo với trạm y tế nơi sinh sống. Tòa nhà đang tiếp tục thực hiện chiết xuất camera để rà soát các trường hợp tiếp xúc gần. Ban chỉ đạo phường Thổ Quan tiếp tục phối hợp, thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận 19 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó có 4 ca ghi nhận tại quận Đống Đa liên quan đến Nhà thuốc Đức Tâm (số 95 Láng Hạ, phường Láng Hạ). Tính đến sáng nay 20/7, trên địa bàn quận Đống Đa đã ghi nhận được 13 ca dương tính với SARS-CoV-2 đã được công bố tại 7 phường: Hàng Bột, Quang Trung, Văn Chương, Láng Hạ, Trung Liệt, Ngã Tư Sở, Láng Thượng.