Quận Đống Đa thu ngân sách đạt hơn 4.600 tỷ đồng trong quý I/2023

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 6/4, Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa khóa XXVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng 3 tháng đầu năm 2023 cho thấy, quý I/2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ quận Đống Đa đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Kinh tế trên địa bàn quận 3 tháng đầu năm duy trì đà tăng trưởng, phát triển. Tính đến ngày 16/3, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận đạt hơn 4.609 tỷ đồng (đạt 31,6 % dự toán TP giao).

Bên cạnh đó, công tác quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực; hạ tầng đô thị được duy trì tốt; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để hoàn thành thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận năm 2023 theo kế hoạch đề ra, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong quận.

9 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý quy hoạch.

Trong đó, tập trung vào các dự án xây dựng trường học bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu về trường đạt chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo quận Đống Đa thực hiện ủng hộ Quỹ "Vì Biển, đảo Việt Nam" năm 2023.
Lãnh đạo quận Đống Đa thực hiện ủng hộ Quỹ "Vì Biển, đảo Việt Nam" năm 2023.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - xã hội của T.Ư, TP, quận diễn ra trên địa bàn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, Thủ đô.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Trước đó, Ủy ban MTTQ quận Đống Đa tổ chức phát động ủng hộ Quỹ "Vì Biển, đảo Việt Nam" năm 2023. Tại Lễ phát động đã có 24 đơn vị đăng ký ủng hộ Quỹ "Vì Biển, đảo Việt Nam" quận Đống Đa năm 2023 với số tiền hơn 2 tỷ đồng.