Quận Đống Đa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND quận Đống Đa, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 63 đại biểu.

Chiều 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; tình hình người tự ứng cử đại biểu HĐND quận Đống Đa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
 Quang cảnh hội nghị.
Theo đó, tính đến 17 giờ ngày 14/3/2021, Ủy ban Bầu cử quận Đống Đa nhận được 64 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận Đống Đa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, 63 bộ hồ sơ ứng cử được tổ chức, cơ quan, đơn vị giới thiệu; 1 bộ hồ sơ của người tự ứng cử. Ngày 15/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp nhận danh sách trích ngang, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản của 64 người ứng cử đại biểu HĐND quận Đống Đa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Qua rà soát, ngày 17/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã có văn bản thông tin tới người tự ứng cử là công dân Lê Tuấn để yêu cầu làm rõ các nội dung, đáp ứng đủ điều kiện ứng cử HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định do công dân Lê Tuấn không phải là người đang cư trú thường xuyên trên địa bàn quận Đống Đa. Ngày 18/3/2021, công dân Lê Tuấn đã tự nguyện xin rút hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận Đống Đa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Do đó, Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND quận Đống Đa, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 63 đại biểu.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa Đỗ Trọng Nam cho biết, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Thời gian tổ chức từ ngày 21/3 – 13/4/2021.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần