Quận Đống Đa triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian diễn tập dự kiến diễn ra trong 6,5 ngày gồm: Tập huấn bồi dưỡng diễn tập 1 ngày; luyện tập 4 ngày; diễn tập 1,5 ngày. Tổng kết công tác diễn tập quận dự kiến diễn ra từ ngày 25 – 30/8/2022.

Chiều 14/6, Ban Chỉ đạo diễn tập quận Đống Đa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo Thượng tá Nguyễn Cao Đoàn – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Đống Đa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập quận Đống Đa, mục đích của diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng và quản lý, điều hành của chính quyền trong các trạng thái về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến. Thực hành mở rộng lực lượng dân quân tự vệ và thực hành chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, TP trực thuộc T.Ư thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

Đồng thời, bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể. Khả năng huy động dân quân tự vệ, trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong các trạng thái về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến; công tác tham mưu xử lý tình huống trong chiến đấu phòng thủ. Thông qua diễn tập bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ. Đồng thời, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh cho cán bộ, Nhân dân địa phương.

Trong năm 2022, tại quận Đống Đa sẽ có 6 phường thực hiện diễn tập: Phường Quốc Tử Giám, Kim Liên, Phương Liên, Phương Mai, Nam Đồng và Quang Trung. Thời gian diễn tập dự kiến diễn ra trong 6,5 ngày gồm: Tập huấn bồi dưỡng diễn tập 1 ngày; luyện tập 4 ngày; diễn tập 1,5 ngày. Tổng kết công tác diễn tập quận dự kiến diễn ra từ ngày 25 – 30/8/2022.

Nội dung diễn tập chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ gồm thực hành xử lý tình huống trên bản đồ, sơ đồ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Quận uỷ Đống Đa Đinh Trường Thọ yêu cầu, các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức nêu cao vai trò, trách nhiệm trong quá trình kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các phòng ban và giúp đỡ các phường tổ chức diễn tập phòng thủ. Đồng thời, các phường diễn tập nắm chắc nội dung nhiệm vụ của mình để tổ chức triển khai nghiêm túc, đúng ý định, kế hoạch và bảo đảm cuộc diễn tập ở từng đơn vị đạt chất lượng, an toàn tuyệt đối.