Quận Đống Đa xoá điểm nóng về trật tự đô thị tại phố Hồ Văn Chương

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khu vực quanh phố Hồ Văn Chương từ lâu là điểm nóng về tình trạng lấn chiểm lòng đường, vỉa hè kinh doanh buôn bán gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Mới đây, Ban Chỉ đạo 197 của 3 phường (Văn Chương, Thổ Quan, Hàng Bột), quận Đống Đa đã tổ chức ra quân lập lại trật tự văn minh đô thị tại tuyến phố này.

Lực lượng chức năng tháo dỡ mái che, mái vẩy lắp đặt sai quy định tại phố Hồ Văn Chương.
Lực lượng chức năng tháo dỡ mái che, mái vẩy lắp đặt sai quy định tại phố Hồ Văn Chương.

Ban hành kế hoạch liên tịch về lập lại trật tự

Khảo sát của phòng chức năng quận Đống Đa cho thấy, quanh khu vực phố Hồ Văn Chương có từ 80 - 100 hàng, quán và nằm ở địa giới giáp ranh 3 phường (Văn Chương, Thổ Quan, Hàng Bột) thuộc quận Đống Đa. Trong đó chủ yếu là các hàng quán dịch vụ thuộc phường Văn Chương. Khu vực vỉa hè và lòng đường ở đây bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh, đỗ xe gây mất trật tự, mỹ quan đô thị.

Trước thực trạng trên, Ban Chỉ đạo 197 của 3 phường (Văn Chương, Thổ Quan, Hàng Bột) đã ban hành Kế hoạch liên tịch về tổ chức ra quân lập lại trật tự văn minh đô thị tại tuyến phố này.

Chủ tịch UBND phường Văn Chương Khuất Ngọc Trường cho biết, trước khi ra quân xử lý các vi phạm tại đây, lực lượng chức năng của 3 phường đã phải thực hiện công tác khảo sát, điều tra cơ bản và kết hợp vận động, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận từ người dân.

Theo đó, lực lượng chức năng của 3 phường đã tăng cường công tác tuyền truyền nếp sống văn minh đô thị. Tổ chức ký cam kết giữa các hộ gia đình sinh sống và bán hàng xung quan phố Hồ Văn Chương. Lập biên bản ghi nhận các sai phạm về trật tự văn minh đô thị của từng hộ gia đình và yêu cầu tự tháo dỡ.

Bên cạnh đó, thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán; sắp xếp cửa hàng kinh doanh đảm bảo mỹ quan, tự giác tháo dỡ mái che, mái vẩy, xóa bỏ quảng cáo rao vặt làm mất mỹ quan đô thị, thực hiện phong trào tổng vệ sinh hàng tuần.

Lực lượng chức năng tháo dỡ hàng rào lắp dựng sai quy định quanh Hồ Văn Chương.
Lực lượng chức năng tháo dỡ hàng rào lắp dựng sai quy định quanh Hồ Văn Chương.

Thường xuyên kiểm tra xử lý các vi phạm

Lãnh đạo 3 phường cũng yêu cầu lực lượng chức năng quản lý tốt các công trình xây dựng không để lấn chiếm lòng đường vỉa hè để vật liệu xây dựng; xử lý nghiêm, dứt điểm các công trình xây dựng đổ trộm vật liệu xây dựng ra khu vực phố Hồ Văn Chương.

Ban Chỉ đạo 197 các phường cùng ra quận thường xuyên kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến trật tự đô thị quanh khu vực phố Hồ Văn Chương để quyết tâm xây dựng thành tuyến phố điểm về trật tự văn minh đô thị. Đồng thời đề xuất các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phù hợp với cảnh quan kiến trúc như cải tạo lại các tuyến hè phố bị hư hỏng; thay thế nắp ga, cống, bó vỉa bị vỡ, hỏng... Xử lý, tháo dỡ các biển hiệu, biển quảng cáo, mái che, mái vẩy, mái hiên di động, bục bệ, cầu dẫn xe sai quy định, chậu cây cảnh, các vật dụng lắp đặt gây mất mỹ quan đô thị. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu gom, vận chuyển, không để rác thải tồn đọng qua ngày trên tuyến phố Hồ Văn Chương.

Đặc biệt, thời gian tới, 3 phường sẽ phối hợp nghiên cứu và đề xuất với Phòng Quản lý đô thị quận bổ sung biển báo, kẻ vạch sơn trên vỉa hè và xung quanh phố Hồ Văn Chương đảm phục vụ tổ chức giao thông tốt hơn và có vỉa hè cho người đi bộ. Đề xuất lắp biển báo giao thông một chiều, cấm dừng đỗ để đảm bảo giao thông thông suốt không bị ùn tắc. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và xử lý các hàng rong dừng đỗ, buôn bán sai quy định gây ùn tắc giao thông.

Chủ tịch UBND phường Văn Chương cho biết, sau buổi ra quân mới đây, toàn bộ vòng tròn phố Hồ Văn Chương đã có sự thay đổi lớn. Cơ bản những công trình, hạng mục, mái che, máy vẩy, bục bệ… lấn chiếm, gây mất mỹ quan đô thị đã được tháo dỡ bởi lực lượng chức năng và chính người dân. Nhiều tán cây xòa xuống đường, gây cản trở, nguy hiểm giao thông đã được cắt bỏ. Phương án sắp xếp phương tiện đã được cơ quan chức năng hướng dẫn người dân trên tinh thần tạo điều kiện để mưu sinh nhưng tuyệt đối không được trưng dụng vỉa hè giáp hồ để bán hàng.